Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, chiều 27/2/2015, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Thứ trưởng Trần Đức Lai vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, bảo vệ Tổ Quốc.

{keywords}
Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son (bên phải) trao quyết định

Cùng ngày, Bộ TT&TT đã công bố Quyết định số 2160/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 1/12/2014 về việc Thứ trưởng Trần Đức Lai nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/3/2015.

Thứ trưởng Trần Đức Lai sinh ngày 23/1/1955, quê quán tại thành phố Vinh, Nghệ An, hiện giữ chức vụ Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT.

Với 34 năm công tác, hoạt động trong ngành bưu điện, thông tin & truyền thông, Thứ trưởng Trần Đức Lai đã trải qua nhiều cương vị, trọng trách khác nhau, công tác trong nhiều mảng khác nhau như khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, kế hoạch tài chính, tổ chức cán bộ.... Ông theo học khoa Vô tuyến điện tử của Đại học Bách Khoa, nhập ngũ năm 1978 và đến năm 1980 thì quay trở lại công tác tại Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu Điện.

Năm 1995, ông được bổ nhiệm làm Vụ phó Phụ Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế rồi trở thành Vụ trưởng một năm sau đó. Năm 1999, ông được bổ nhiệm làm Tổng cục phó Tổng cục Bưu điện và đảm nhiệm cương vị Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ TT&TT) từ tháng 12/2002.

Tháng 1/2005, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông. Tính đến thời điểm nghỉ hưu theo chế độ, Thứ trưởng Trần Đức Lai đã có 10 năm đảm nhận trọng trách này.

  • Trọng Cầm