Một công ty Anh Quốc tự phong cho sản phẩm của mình là "chiếc điện thoại mỏng nhất thế giới" đã nhanh chóng phải gánh chịu cơn sóng chỉ trích từ công chúng, do tung ra một đoạn quảng cáo mang tính chất coi thường nữ giới.

Vào ngày thứ tư vừa qua, Cơ quan Kiểm soát Tiêu chuẩn Quảng cáo ASA tại Anh Quốc đã ban hành lệnh cấm đối với đoạn video quảng cáo được hãng Ogilvy & Mather thực hiện cho chiếc điện thoại Tornado 348 của Kazam. Gần như trong suốt đoạn quảng cáo, chiếc Tornado 348 không hề xuất hiện, thay vào đó, những hình ảnh của một siêu mẫu mặc đồ lót liên tiếp khiến cho người xem bỏng mắt.


Sau khi ra mắt, đoạn video này đã ngay lập tức gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ. Tuyên bố của ASA cho biết phần lớn các lời phàn nàn cho rằng, đoạn quảng cáo này "quá sexy và biến phụ nữ thành đồ vật" và rằng "nội dung quảng cáo không hề liên quan tới sản phẩm được quảng cáo". Ngược lại, Kazam cho rằng video của mình chỉ tập trung vào ý tưởng rằng chiếc Tornado mỏng tới mức người dùng thậm chí sẽ không nhận ra rằng mình đã bỏ điện thoại vào túi áo.

Tuy vậy, phán quyết cuối cùng đã được ASA đưa ra, và Kazam đã bị buộc phải ngừng trình chiếu đoạn quảng cáo này tại Anh. Tuy vậy, hãng điện thoại này vẫn được quyền giữ lại đoạn video của mình trên YouTube. Hiện tại, đoạn video này đã thu được gần 90.000 lượt xem.

Theo Vnreview/Business Insider