- 7h45 phút sáng nay (2/10), những đoạn cáp bị đứt đã được hàn nối xong, sớm hơn so với dự kiến trước đây 1 ngày. Kênh truyền đi quốc tế được khôi phục 100%.

{keywords}

Thông tin từ FPT Telecom cho biết, đơn vị điều hành tuyến cáp quang biển quốc tế AAG (Asia Gateway Pacific) đã thực hiện hàn nối cáp từ 11 giờ 15 phút tối qua (1/10) và đến sáng nay thì hoàn tất. Tuy nhiên, phải đến 7h sáng ngày 4/10, đơn vị này mới tiến hành cấu hình lại nguồn cáp. Khi đó công tác sửa chữa mới thực sự kết thúc.

Tuyến cáp quang biển quốc tế AAG được phát hiện bị đứt vào 23h41 phút ngày 15/9 tại đoạn cáp S1I, cách trạm cập bờ Hong Kong 64km. Sự cố này khiến cho đường truyền Internet từ Việt Nam đi quốc tế của tất cả các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khai thác trên tuyến này đều bị ảnh hưởng nặng.

Đến ngày 29/9, đơn vị điều hành lại phát hiện thêm một điểm đứt mới, cách điểm đứt cũ 4km. Tại thời điểm đó, đơn vị điều hành dự kiến 21h ngày 29/9 mới hoàn tất mối nối cuối cùng ở điểm đứt đầu tiên. Đối với điểm đứt thứ hai, mối nối đầu tiên sẽ được hàn xong vào 20 giờ ngày 1/10. Dự kiến đến 7 giờ sáng ngày 3/10, cáp sẽ được hàn nối xong và đến 10 giờ sáng ngày 3/10 thì bắt đầu chôn cáp.

Như vậy là so với thời điểm dự kiến, đường truyền Internet đi quốc tế đã được khôi phục bình thường sớm hơn 1 ngày.

T.C