- Hôm nay (27/11), tại Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Duy Tân khai mạc Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 22 và Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Châu Á, điểm thi Đà Nẵng năm 2013.

{keywords}

Ông Lê Công Cơ, Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân khai mạc hội thi.

Cuộc thi đã thu hút 150 giảng viên, huấn luyện viên và 500 thí sinh của 250 đội tuyển đến từ 71 trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trên cả nước cùng 15 đội tuyển sinh viên quốc tế đến từ 11 trường Đại học danh tiếng của 7 nước, vùng lãnh thổ thuộc khu vực Châu Á tham dự gồm: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan và Indonesia.

Ông Lê Công Cơ - Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân, đồng Trưởng ban Tổ chức cho biết, Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 22 (OLP’13) kết nối cùng Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Châu Á, điểm thi Đà Nẵng năm 2013 do Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Đại học Duy Tân Đà Nẵng diễn ra từ ngày 26-29/11/2013.

Kỳ thi ACM/ICPC Châu Á sẽ lựa chọn các đội tuyển vào Chung kết ACM/ICPC toàn cầu tổ chức tại St.Peterburg (Cộng hòa Liên bang Nga) vào tháng 6/2014.

Năm 2006, lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC khu vực Châu Á, điểm thi Đà Nẵng và từ đó đến nay Việt Nam liên tục có đội tuyển đại diện tại Chung kết ACM/ICPC toàn cầu.

Tham dự cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 22 lần này có 66 sinh viên dự thi khối Siêu Cup, 150 sinh viên khối Chuyên tin, 98 sinh viên khối không Chuyên tin, 67 sinh viên Khối cao đẳng, 22 sinh viên dự khối Phần mềm nguồn mở và 3 dự án sinh viên vào chung khảo Giải thưởng Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng Phần mềm nguồn mở 2013.

Kỳ thi ACM/ICPC Châu Á tại Đà Nẵng 2013 với 116 đội tuyển với 348 sinh viên đến từ 50 trường Đại học và Cao đẳng cả nước và 15 đội tuyển quốc tế đến từ 11 trường đại học của 7 nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Đài Loan và Hồng Kông.  

Cũng tại Lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao các phần thưởng cho các đội tuyển đạt thành tích Nhất, Nhì, Ba và Vô địch tại Kỳ thi ACM/ICPC Quốc gia online năm 2013. Đặc biệt, Ban tổ chức cũng đã tặng Bằng khen và hoa cho Đội tuyển Runes of Champion đến từ Đại học FPT giải Nhất và xếp thứ 3 vòng loại ACM/ICPC Jakarta - Indonesia ngày 24/10/2013 và Đội tuyển HCMUS-Accepters đến từ Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đạt CUP đồng vòng loại ACM/ICPC Phuket Thai Lan ngày 22/11/2013.

Vũ Trung