Khoảnh khắc được chụp vào sáng 31/1 này khiến nhiều người cảm thấy lo lắng vì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Loạt ảnh được đăng tải trên một diễn đàn cùng dòng chú thích: "Đi trên đường thấy hai bố con nhà này mà em sợ quá! Thấy cu con ngồi sau cứ gật gù, em vội phi lên nhắc ông bố.

Thế là ông bố vòng một tay ra sau ôm con, một tay lái xe. Đi đường dài mà tốc độ cũng khá cao. Nguy hiểm quá! QL1A, đoạn Phủ Lý".

{keywords}

Người cha một tay ôm con, một tay lái xe trên đường quốc lộ.

Anh Việt Hưng - người đăng tải bức hình trên - cho biết mùng 4 Tết (31/1), khi di chuyển trên đoạn quốc lộ 1A cũ, anh bắt gặp hai cha con đang chở nhau. Đứa bé ngồi sau lưng cha không đội mũ bảo hiểm.

Do không có đai an toàn và đi đường xa, đứa bé bắt đầu ngủ gật, dần ngồi lệch hẳn sang một bên yên xe.

"Đoạn này không phải đường cao tốc nhưng có nhiều ôtô, xe tải đi lại. Khi nhìn thấy em nhỏ có khả năng ngã, tôi vượt lên nhắc người cha rằng tư thế ngồi của bé quá nguy hiểm. Nhưng anh ấy không dừng xe, chỉ quàng tay ra sau ôm con", anh Hưng kể.

Chứng kiến cảnh này, cộng đồng mạng không khỏi cảm thấy lo lắng trước sự nguy hiểm hai cha con có thể gặp phải.

Trần Hữu Mạnh băn khoăn: "Quá nguy hiểm. Đường xá ôtô, xe tải, xe khách đi lại rất đông, hai cha con ngã như chơi".

Nguyễn Thùy Hương đặt câu hỏi tại sao người cha không dừng xe lại để con ngủ một lúc, hoặc chuẩn bị đai an toàn cho bé.

Nickname Hung Dancer kể một trường hợp tương tự từng gặp khi tham gia giao thông.

"Mùng 2 Tết em đi xe gặp một người đằng trước một đứa con, đằng sau hai bé nữa. Tất cả đều không đội mũ bảo hiểm. Cô này còn vừa lái xe vừa nghe điện thoại, quá nguy hiểm".

{keywords}

Hình ảnh bé gái đứng chống nạnh và chỉ bám một tay vào cổ cha trên đường khiến người xem lo lắng.

Đây không phải trường hợp người điều khiển giao thông bất chấp sự an toàn của bản thân và những người xung quanh.

Tháng 10/2016, dân mạng từng ngán ngẩm trước hình ảnh người phụ nữ đèo ba trẻ nhỏ, vừa lái xe vừa cho con bú trên đường phố Hà Nội. Tất cả người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.

Trước đó vài tháng, clip một người đàn ông chở con khoảng 5 tuổi cũng làm nhiều người "hết hồn". Người này ngồi phía sau, hai tay buông, còn phía trước là một em bé đang cầm tay lái.

Cùng thời điểm đó, một ông bố tại Hà Nội bị dân mạng lên án vì thản nhiên để con gái 4 tuổi đứng trên yên xe máy khi đang lưu thông trên đường.

(Theo Zing)