- Chiều nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới thăm bảo tàng “Chiến sỹ cách mạng bị bắt tù đầy” ở thôn Nam Quất, xã Nam Triều (Phú Xuyên, Hà Nội) và gặp mặt các đồng đội, các vị lão thành cách mạng, cựu chiến binh, đại diện hội chiến sỹ cách mạng bị bắt tù đầy ở một số tỉnh thành.

Đi cùng đoàn có Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.

{keywords}

{keywords}

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trò chuyện thăm hỏi các cựu chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đầy.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định những đóng góp lớn lao của những chiến sỹ cách mạng bị bắt tù đầy khi không mệt mỏi truyền lửa truyền thống cho thế hệ mai sau cũng như tích cực tham gia xây dựng, phát triển đất nước, địa phương.

Chủ tịch nước mong muốn các cựu chiến binh, các cựu tù cách mạng giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, người chiến sỹ bị bắt tù đầy, luôn kiên trung, bất khuất; góp công xây dựng Đảng, chính quyền các cấp.

Nguyên Trí