- Theo chương trình, chiều nay, Đại hội 12 thảo luận và biểu quyết số lượng ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa mới.

Sáng nay, Đại hội tiếp tục thảo luận các văn kiện.

{keywords}
  Đại biểu dự Đại hội Đảng. Ảnh: Phạm Hải

Trong cả ngày hôm qua, Đại hội đã nghe các tham luận của Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đại tướng, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Hoàng Bình Quân, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong…

Sau khi nghe các tham luận, Đại hội sẽ lấy ý kiến đại biểu về dự kiến những vấn đề cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội 12, nếu có.

Chiều nay, Đại hội sẽ nghe báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 12.

Các đại biểu sau đó sẽ thảo luận và biểu quyết về số lượng ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 12.

Sau đó, các đại biểu sẽ dành cả ngày chủ nhật làm việc tại đoàn, thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Trung ương khoá 12, nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử, các tài liệu hồ sơ về nhân sự, ghi phiếu ứng cử, đề cử…

Chung Hoàng