Ông Vũ Thanh Sơn, Phó cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT&TT cho biết, có 500 cơ quan báo chí trong nước và 50 báo nước ngoài tham gia đưa tin lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khách 2/9.

Chiều nay, Ban Tổ chức cấp quốc gia kỉ niệm các ngày lễ lớn 2014 - 2015 tổ chức khai trương Trung tâm báo chí phục vụ đưa tin lễ kỉ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám (CMT8) và Quốc khánh 2/9.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, năm 1945 nhân dân cả nước đứng lên tiến hành cuộc CMT8 đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến giải phóng nhân dân khỏi  kiếp lầm than, lập nên nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở ra kỉ nguyên phát triển mới của đất nước và dân tộc. 

{keywords}
Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cắt băng khai trương Trung tâm báo chí phục vụ đưa tin lễ kỉ niệm 2/9. Ảnh Thu Hằng
“Mỗi chúng ta luôn tự hào về thế hệ cha ông đi trước, luôn rèn luyện ý chí, nâng cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đầu để bảo vệ nền độc lộc mà cha ông ta đã đấu tranh giành được”, Thứ trưởng nói.

Ông cho rằng, công tác báo chí góp phần quan trọng vào thành công của các hoạt động kỉ niệm. Vì vậy, ban tổ chức sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất và chủ động cung cấp thông tin cho báo chí trong nước và nước ngoài.

Ông Vũ Thanh Sơn, Phó cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT&TT cho biết, có 500 báo trong nước và 50 báo nước ngoài tham gia đưa tin lễ kỷ niệm.

Dự kiến sẽ có 30.000 người tham gia lễ diễu binh, diễu hành sáng thứ tư, 2/9 tại Hà Nội. 

Thu Hằng