Khu vực diễn ra tập trận nằm ở phía đông sông Xa Dương - cửa ngõ ra Hoàng Hải, nơi TQ tiếp giáp với bán đảo Triều Tiên. 

Dàn xe tăng, pháo khủng TQ gần biên giới Triều Tiên

{keywords}
Ảnh: Chinadaily

Mạng tin tức TQ dẫn nguồn từ Cục an toàn hàng hải, tập trận quân sự bắn đạn thật trên biển dự kiến diễn ra hàng ngày bắt đầu từ 6h30 sáng tới 10h đêm, bắt đầu từ ngày 28/8 và kết thúc vào ngày 30/11. Cục này đã ra cảnh báo các tàu thuyền tránh xa khu vực sẽ được phong tỏa.

Khu vực diễn ra tập trận nằm ở phía đông sông Xa Dương - cửa ngõ ra Hoàng Hải, nơi TQ tiếp giáp với bán đảo Triều Tiên. Các cuộc tập trận bắn đạn thật tương tự từng tiến hành ở đây từ 28/7-20/11 năm ngoái.

Cuối tháng 5, TQ đã công bố sách trắng quốc phòng, đưa ra kế hoạch mở rộng tầm hoạt động ra phía biển, nhất là vùng biển mở, chuyển trọng tâm quân sự quốc gia vào hải quân thay vì lực lượng mặt đất.

Chiến lược quân sự thay đổi từ “phòng thủ bờ biển” sang “bảo vệ các vùng biển mở”. Sách trắng khẳng định, ưu tiên trước đây của TQ đối với các lực lượng mặt đất sẽ thay đổi khi tập trung vào việc chuẩn bị cho những xung đột hàng hải.

Thái An (theo Ecns)