Sáng nay, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Tổng tham mưu (BTTM) - Cơ quan Bộ Quốc phòng đã khai mạc Đại hội lần thứ 17 nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND VN nêu rõ: Đại hội Đảng bộ BTTM lần thứ 17 là dấu mốc quan trọng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của BTTM.

Vì vậy các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội 12 của Đảng và Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương, trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Đại hội cũng sẽ lựa chọn những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức có năng lực để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ BTTM nhiệm kỳ mới…

{keywords}

Đại tướng Phùng Quang Thanh và các đại biểu dự đại hội

Chỉ đạo tại đại hội, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ BTTM đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tham mưu và xử lý khôn khéo, cương quyết, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước...

Đại tướng Phùng Quang Thanh lưu ý, BTTM chủ động nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu chiến lược. Khắc phục những hạn chế về triển khai thực hiện 3 khâu đột phá; kết hợp kinh tế và quốc phòng.

Ông cũng đề nghị, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị để góp phần giữ vững hòa bình, ổn định đất nước. Tăng cường năng lực công tác tham mưu chiến lược và nghiên cứu chiến lược về quốc phòng, quân sự để nắm chắc tình hình, đánh giá, phân tích, dự báo, tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ không để bị động, bất ngờ.

Ngoài ra Đảng bộ cũng phải tham mưu, phối hợp xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh. Làm tốt công tác huấn luyện, đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật; khắc phục hậu quả sau chiến tranh; phòng chống thiên tai; phòng chống khủng bố. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng. Đồng thời quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ về phẩm chất và năng lực…

Về thảo luận vào các báo cáo chính trị, Đại tướng Phùng Quang Thanh đề nghị đại hội phát huy trí tuệ tập thể, đề xuất các chủ trương, giải pháp sát, đúng; thực hiện tốt công tác bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng nguyên tắc.

Theo QĐND