Phiên đối thoại thể hiện mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai Bộ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia ở mỗi nước.

Hôm nay, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng VN-TQ lần thứ nhất. Thứ trưởng Bộ Công an VN, Thượng tướng Tô Lâm và Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia TQ Đổng Hải Châu chủ trì hội nghị.

Thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Chính phủ VN - TQ, đặc biệt là kết quả chuyến thăm chính thức TQ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 4 năm vừa qua, lãnh đạo Bộ Công an VN và Bộ An ninh quốc gia TQ đã thống nhất tổ chức đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng Việt - Trung lần thứ nhất tại VN.

Kết quả thành công của phiên đối thoại thể hiện mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai Bộ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia ở mỗi nước.

{keywords}

Các đại biểu dự hội nghị an ninh Việt Nam - Trung Quốc

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an VN Tô Lâm khẳng định: VN - TQ là hai nước XHCN do Đảng cộng sản lãnh đạo, nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Quan hệ giữa Bộ Công an VN và Bộ An ninh quốc gia TQ không ngừng phát triển.

Hai bên đang cùng nhau nỗ lực xây dựng mối quan hệ phù hợp với lợi ích căn bản lâu dài của nhân dân hai nước, góp phần đưa mối quan hệ này trở thành quan hệ trụ cột quan trọng trong quan hệ hữu nghị hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Tô Lâm tin tưởng, với tinh thần hữu nghị, chân thành và tin cậy lẫn nhau, tại phiên Đối thoại lần này, hai bên sẽ trao đổi, chia sẻ các vấn đề cùng quan tâm; cùng nhau đánh giá tình hình an ninh thế giới và khu vực tác động đến an ninh quốc gia, ổn định chính trị của mỗi nước…

Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia TQ Đổng Hải Châu đánh giá cao những kết quả Bộ Công an VN và Bộ An ninh quốc gia TQ đã đạt được trên các lĩnh vực hợp tác trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, hội nghị đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng VN - TQ là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên và sẽ đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Tại hội nghị, hai bên đã cùng nhau trao đổi, thống nhất, đánh giá các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, đề ra các biện pháp thúc đẩy hợp tác ngày càng thực chất, có hiệu quả.

Theo VOV