Đối thoại chiến lược Mỹ và TQ ngày mai tại Washington sẽ nóng với những trao đổi cứng rắn liên quan tới việc TQ xây các đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông.

{keywords}
 Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và ủy viên Quốc vụ viện TQ Dương Khiết Trì. Ảnh: AP

Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ - Trung thường niên lần thứ 7 (kể từ năm 2009) sẽ bắt đầu vào ngày mai ở Washington. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Tài chính Jacob Lew sẽ có các cuộc hội đàm với ủy viên Quốc vụ viện TQ Dương Khiết Trì  và Phó Thủ tướng Uông Dương.

Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Đông Á Daniel Russel  cho hay đối thoại sẽ tập trung vào vấn đề Biển Đông, an ninh mạng, nhân quyền và các vấn đề dân chủ ở Hong Kong. 

Yun Sun, một chuyên gia nghiên cứu TQ ở Trung tâm Henry L. Stimson tại Washington cũng cho hay hai bên sẽ trao đổi về mục đích TQ sử dụng đảo nhân tạo xây ở Biển Đông. “Thảo luận sẽ ít tập trung vào việc cải tạo đảo mà nhấn mạnh vào những cơ sở gì TQ sẽ xây dựng trên đó".

Trước thềm đối thoại, Bộ Ngoại giao TQ tuần trước tuyên bố, các dự án cải tạo trái phép của họ ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam sẽ sớm hoàn tất "theo kế hoạch".

“TQ chắc chắn không muốn làm tổn hại đến không khí đối thoại với việc cải tạo, nên tuyên bố hoàn tất việc này là khá chiến lược", Sun nói.

Tuy nhiên, theo Bonnie Glaser, cố vấn cấp cao về châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Washington, Mỹ khá lo ngại về khả năng quân sự hóa trên các đảo nhân tạo. Hai bên dự định thảo luận vấn đề pháp lý liên quan đến Biển Đông trong cuộc đối thoại.

Bắc Kinh chưa trực tiếp phản ứng với đề xuất ngừng hoàn toàn việc quân sự hóa các đảo mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đưa ra tại Đối thoại Shangri-la hồi tháng 5. 

Jia Qingguo, một chuyên gia phân tích tại Đại học Bắc Kinh thì cho rằng đối thoại là cơ hội tốt để hai bên thảo luận tránh khả năng xung đột quân sự, mở đường cho việc ký kết các thỏa thuận trong chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình.

Thái An (theo SCMP)