- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam sang Bắc Kinh tiến hành phiên họp lần thứ 8 UB chỉ đạo hợp tác song phương Việt - Trung.

Chuyến thăm và làm việc này diễn ra theo lời mời của ủy viên Quốc vụ Quốc vụ viện TQ Dương Khiết Trì, từ 17-19/6.

Phiên họp lần thứ 7 của UB này diễn ra ngày 27/10/2014 tại Hà Nội, cũng do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và ủy viên Quốc vụ Quốc vụ viện TQ Dương Khiết Trì chủ trì.

{keywords}

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và ủy viên Quốc vụ TQ Dương Khiết Trì tại Hà Nội tháng 10/2014. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đó cũng là lần thứ hai trong năm 2014 ông Dương Khiết Trì đến Việt Nam, sau sự việc Trung Quốc ha đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi tháng 5/2014.

Tại phiên họp, hai bên đã trao đổi toàn diện các lĩnh vực trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong đó có vấn đề trên biển.

Hai bên thống nhất thực hiện nghiêm chỉnh nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, căn cứ “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc” thúc đẩy các cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại phiên họp đó đã nêu rõ quan điểm, lập trường của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong vấn đề Biển Đông: Việt Nam luôn ưu tiên thông qua các biện pháp hòa bình để cùng TQ giải quyết tranh chấp, bất đồng tại Biển Đông trên cơ sở tuân thủ các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Chung Hoàng