- Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản JCGS Yashima PL22 cùng 130 thủy thủ đoàn cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng có trọng tải hơn 5.200 tấn.

Trưa nay, con tàu và thủy thủ đoàn cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.
Chuyến thăm, trao đổi kinh nghiệm bảo đảm an ninh trên biển và diễn tập chung về công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ giữa lực lượng cảnh sát biển VN và Nhật Bản kéo dài 5 ngày từ 10 đến 14/5.

Tàu Yashima do thuyền trưởng Akihiro Hirano chỉ huy cùng 130 sỹ quan và thủy thù đoàn đã được lực lượng Cảnh sát biển VN, lãnh đạo các bộ ngành liên quan đón trọng thị ngay tại cầu cảng Tiên Sa.

{keywords}
Tàu cảnh sát biển Nhật Bản

 Theo chương trình, Cảnh sát biển VN và Nhật Bản có các hoạt động trao đổi kinh nghiệm về công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển, công tác tuần tra bảo đảm an ninh hàng hải, giao lưu văn hóa, văn nghệ cũng như trao đổi chuyên môn nghiệp vụ tác chiến trên biển.

Một cuộc hội thảo về luyện tập tìm kiếm cứu nạn giữa cảnh sát biển hai nước cũng sẽ được tổ chức. Đặc biệt, cảnh sát biển VN và Nhật Bản sẽ cùng diễn tập tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ chiều 14/5, trước khi tàu Yashima rời cảng Tiên Sa, kết thúc chuyến thăm Đà Nẵng.

Tàu JCGS Yashima có tuổi đời gần 30 năm, bắt đầu hoạt động ngày 1/12/1988. Con tàu có trọng tải 5.204 tấn, dài 130 m, rộng 15,5 m, có căn cứ tại trạm lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản Fukuoka.

Hệ thống vũ khí trang bị trên tàu gồm một súng 35 mm, một súng Vulcan 20 mm, một máy bay trực thăng hiệu Bell 412, cùng nhiệu hệ thống ra đa hàng hải hiện đại.

Lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản đã có nhiều hoạt động hợp tác với cảnh sát biển VN. Chuyến thăm gần đây nhất là tàu huấn luyện Kojima đến Đà Nẵng hôm 30/7/2013 và cũng có những hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật trên biển.

Vũ Trung