Bí thư, Chủ tịch, Trưởng công an phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, thậm chí bị cách chức nếu để tội phạm lộng hành.

Chiều nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Hải Phòng về tình hình phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, phòng chống tội phạm, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và an toàn giao thông.

{keywords}

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Hải Phòng

Theo báo cáo của lãnh đạo TP Hải Phòng, các lực lượng chức năng đã xử lý 153 vụ phạm pháp hình sự, phát hiện 32 vụ án kinh tế, 91 vụ tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép chất ma tuý với 183 đối tượng...

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền Hải Phòng tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết, kiên quyết không để tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành; chú trọng phòng ngừa, ngăn chặn hiện tượng bảo kê, bao che, dung túng cho đối tượng phạm tội và tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động để người dân không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại; kịp thời phát hiện xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm về buôn lậu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Hải Phòng cần phải triển khai có hiệu quả đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, trọng tâm là xây dựng và triển khai đề án xác định vị trí việc làm, chuẩn hoá đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi kiểm tra công tác phòng chống tội phạm và cải cách thủ tục hành chính tại quận Ngô Quyền.

{keywords}

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Cục Hải quan TP Hải Phòng

Về công tác phòng chống tội phạm, Phó Thủ tướng nêu rõ: Các cấp chính quyền TP phải quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị 48 của Bộ Chính trị, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu; nơi nào để xảy ra tình trạng tội phạm lộng hành thì người đứng đầu: Bí thư, Chủ tịch, Trưởng công an phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, thậm chí là phải cách chức.

Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác phòng chống buôn lậu, cải cách thủ tục hành chính tại Trung tâm máy soi container, Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 3 và làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Cục Hải quan TP.

{keywords}

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra đột xuất tại trạm kiểm soát tải trọng xe ở Quốc lộ 5

Trước đó vào tối 12/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã trực tiếp đi thị sát và kiểm tra đột xuất tại trạm cân tải trọng xe đặt ở km 78+79 đoạn qua địa bàn xã Lê Thiện, huyện An Dương.

Theo VOV