- Ngày 13/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học “TP.HCM – 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập”.

Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 17/3, do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức. 

Phát biểu tại buổi họp báo, bà  Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết, hội thảo nhằm khẳng định thành tựu to lớn, toàn diện trong xây dựng và bảo vệ thành phố, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước.

{keywords}
Một góc TPHCM nhìn từ trên cao. Ảnh: Đinh Tuấn 

Làm rõ những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân, dựa vào dân, nhờ sức mạnh nhân dân trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM hôm nay.

Đồng thời, đánh giá những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực, phân tích nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan và đề xuất giải pháp khắc phục, góp phần xây dựng TPHCM – thành phố Anh hùng – ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo Ban Tổ chức, nội dung tham luận tại hội thảo gồm 5 nhóm chuyên đề: Nhóm tổng quan về TP.HCM, mối quan hệ biện chứng giữa TP.HCM, vai trò đầu tàu, động lực, có sức thu hút và lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Nhóm chuyên đề về kinh tế, đô thị; Nhóm chuyên đề về xây dựng nền tảng tinh thần xã hội, động lực phát triển xã hội ở TP.HCM; Nhóm chuyên đề giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhóm chuyên đề về xây dựng hệ thống chính trị.

Đến ngày 13/3, đã có hơn 100 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản l‎ý, lãnh đạo trong cả nước gửi về ban tổ chức hội thảo. Dự kiến sau hội thảo, ban tổ chức sẽ chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện các tham luận và in thành sách “Thành phố Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập”  để phát hành và phổ biến rộng rãi.

Vân Lam