Sáng 16/10, tại khu vực Vùng Cảnh sát biển 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển VN tổ chức diễn tập chống cướp biển có vũ trang, buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, rèn luyện kỹ năng cho cán bộ, chiến sĩ, khả năng hiệp đồng, phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng chức năng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên vùng biển Việt Nam.

Cuộc diễn tập đã được ban tổ chức chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, sát với thực tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện theo đúng kế hoạch đề ra.

{keywords}

Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chỉ đạo, động viên cán bộ, chiến sĩ các tàu Cảnh sát biển tham gia diễn tập

{keywords}

Pháo lệnh bắt đầu cuộc diễn tập

{keywords}

Khẩn trương dập lửa, phòng chống cháy nổ, cứu người và hàng hóa trên tàu bị cướp

{keywords}

Tàu lực lượng Cảnh sát biển truy đuổi, áp sát con tàu đang bị bọn cướp biển khống chế

 {keywords}

Các tàu cảnh sát biển truy đuổi, khống chế tàu buôn dầu trái phép (phải) đang cố tình chạy trốn

{keywords}

Đột nhập tàu cướp biển khống chế và bắt gọn bọn cướp có vũ trang

{keywords}

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 theo dõi, chỉ huy cuộc diễn tập

Theo QĐND