- Đó là tham luận của các nhà khoa học, lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, lãnh đạo cán bộ chỉ huy về Đại tướng Lê Trọng Tấn.

Hội thảo khoa học "Đại tướng Lê Trọng Tấn - Nhà quân sự đức độ, mưu lược của cách mạng Việt Nam" sẽ được tổ chức ngày 23/9 tại Hà Nội nhân 100 năm ngày sinh của Đại tướng (1/10/1914 - 1/10/2014).

{keywords}

Đại tướng Lê Trọng Tấn (ngoài cùng, bên trái) tại sở chỉ huy mặt trận Quảng Trị năm 1972. Ảnh: QĐND

Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự VN Trần Ngọc Long cho biết, với hơn 50 bản tham luận của các nhà khoa học, các tướng lĩnh, lão thành cách mạng, hội thảo sẽ tập trung làm rõ tài năng, công lao to lớn của Đại tướng Lê Trọng Tấn với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đại tướng là nhà quân sự mưu lược, dũng cảm, sáng tạo, quyết đoán.

Đây cũng là hội thảo lần đầu tiên về Đại tướng Lê Trọng Tấn.

Hội thảo cũng là một trong những hoạt động quan trọng tiến tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô, 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN.

H.Nhì