Theo mạng China Daily ngày 3/9, các quan chức ngoại giao Hàn Quốc ngày 2/9 cho biết đang “thẩm tra sự thật” sau khi một trong số những vận động viên trẻ của nước này bị cáo buộc đã chiếu bút laser vào mặt Thủ tướng TQ Lý Khắc Cường.

>> Ấn Độ đề nghị Chủ tịch TQ hoãn chuyến thăm
 

{keywords}

Thủ tướng TQ Lý Khắc Cường bị chiếu đèn laser vào mặt. Ảnh: China Digital Daily

Trong thông báo đăng trên mạng Weibo, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bắc Kinh nói: “Hành động chiếu bút laser vào nhà lãnh đạo của nước khác thật là khiếm nhã và đáng tiếc. Việc này không nên xảy ra”.

Trước đó, các hình ảnh trên truyền hình cho thấy tại buổi lễ bế mạc Olympic Thanh niên diễn ra ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, TQ hôm 28/8, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã trở thành “mục tiêu” bị chiếu bút laser vào mặt khi đang vẫy chào đám đông tại sân vận động Trung tâm thể thao Olympic trước 60.000 khán giả.

Cư dân mạng TQ cáo buộc một vận động viên Hàn Quốc đã có hành động mất lịch sự này.

Theo Vietnam+