- Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để vận hành thử toàn bộ công trình nhà Quốc hội mới vào đầu tháng 10.

VPCP vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác triển khai xây dựng công trình nhà Quốc hội mới.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, các bộ, ngành liên quan, Ban quản lý dự án, các nhà thầu và đơn vị tư vấn nỗ lực cao nhất để thực hiện dự án, bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng tiến độ. 

{keywords}
Bên trong nhà Quốc hội mới đang gấp rút hoàn thiện. Ảnh: Dân trí

Theo đó, đến 31/8 phải hoàn thiện toàn bộ phần xây dựng của dự án. Ngày 15/9 phải lắp đặt xong hệ thống thiết bị để vận hành thử toàn bộ công trình vào đầu tháng 10 tới.

Về dự án trưng bày di tích, di vật khảo cổ dưới tầng hầm công trình nhà Quốc hội, Phó thủ tướng yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẩn trương hoàn thiện dự án trên cơ sở ý kiến thẩm định của các bộ liên quan trình Thủ tướng phê duyệt. 

Đối với dự án khai quật khảo cổ học và xử lý di dời di tích, di vật khu vực xây dựng đường hầm và bãi xe ngầm của công trình, các bộ và cơ quan liên quan đánh giá giá trị và phương án bảo tồn di tích tâm linh đặc biệt thời Lý phát hiện được tại lô E khu vực khai quật khảo cổ học Vườn Hồng; nghiên cứu, tính toán dự kiến điều chỉnh thiết kế và dự toán khu vực xây dựng đường hầm và bãi đỗ xe ngầm trong điều kiện bảo tồn tại chỗ, nguyên trạng di tích kiến trúc tâm linh nói trên. 

Dự án nhà Quốc hội mới được Thủ tướng phê duyệt năm 2009 bao gồm các hạng mục: nhà Quốc hội, đường hầm liên hệ giữa nhà Quốc hội và trụ sở Bộ Ngoại giao hiện nay; cải tạo đường Bắc Sơn; đường Độc Lập; đường Hoàng Văn Thụ.

Công trình nhà Quốc hội gồm 5 tầng nổi và 2 tầng hầm với 35.000m2 diện tích xây dựng và trên 60.000m2 diện tích sàn. Tổng số vốn bố trí thực tế cho dự án đến nay 5.517,59 tỉ đồng (trong đó năm 2014 được bố trí 1.600 tỉ đồng).

Linh Thư