- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Ri Su Yong trao đổi về Biển Đông trong hội đàm song phương sáng nay tại Hà nội.

Như đã đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Ri Su Yong đang ở thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. 

Tại cuộc hội đàm sáng nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (31/1/1950 - 31/1/2015).

{keywords}
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chào đón Bộ trưởng CHDCND Triều Tiên Si Ru Yong đến thăm VN sáng nay. Ảnh: AP

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với Triều Tiên; hoan nghênh hai nước tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các bộ, ngành nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tích cực tìm kiếm các biện pháp và hình thức thích hợp để đưa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, văn hóa, thể thao có bước phát triển mới phù hợp với tiềm năng và điều kiện của mỗi nước.

Bộ trưởng Ri Su Yong bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam và được chứng kiến những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. 

Ông cho rằng, quan hệ hữu nghị truyền thống là tài sản quý báu của hai dân tộc do Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân xây dựng và vun đắp, hai bên cần duy trì và tích cực phát huy.

Phía Triều Tiên mong muốn hai Bộ Ngoại giao phát huy vai trò thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, tăng cường phối hợp và hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Bán đảo Triều Tiên và Biển Đông.

Chuyến thăm VN của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên gần nhất trước đây là chuyến thăm của Bộ trưởng Park Ưi Chun (2010).

Thiết lập quan hệ ngoại giao từ 1950, VN và Triều Tiên đến nay vẫn luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống. Trong quan hệ chính trị, hai nước đã thiết lập cơ chế tham khảo chính trị cấp thứ trưởng Ngoại giao và tiến hành họp 3 lần (tính đến 2012).

Theo lịch trình, chiều nay, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên có cuộc làm việc với Bộ Công thương VN, đến chào xã giao Trưởng Ban Đối ngoại TƯ Hoàng Bình Quân.

Linh Thư