TQ đã thực hiện khoan thăm dò bất hợp pháp 2 giếng dầu tại khu vực này từ đầu tháng 5 vừa qua.

Tân Hoa xã cho biết, Tập đoàn Dầu khí quốc gia TQ (CNPC) thông báo rằng, giàn khoan Hải Dương 981 đã hoàn tất hoạt động khoan thăm dò ngoài khơi ở khu vực gần đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của VN và di chuyển về Lăng Thủy, Hải Nam, TQ.

CNPC đã khoan thăm dò bất hợp pháp 2 giếng dầu tại khu vực này từ đầu tháng 5 vừa qua và kết thúc hoạt động thăm dò vào 15/7. 

{keywords}
Giàn khoan Hải Dương 981 của TQ

Giàn khoan do Công ty Dịch vụ Dầu khí TQ cung cấp sẽ được tái bố trí để hoạt động tại đảo Hải Nam, TQ.

Tuyên bố này của CNPC được đưa ra trong bối cảnh bão Rammasun đang hướng vào Biển Đông và được dự báo là một cơn bão rất mạnh.

Phóng viên VOV đang có mặt tại Hoàng Sa cho biết, vào lúc 21h10’ ngày 15/7, lực lượng thực thi pháp luật của VN đã phát hiện sự di chuyển của giàn khoan Hải Dương 981.

Khi di chuyển, giàn khoan Hải Dương 981 luôn đi ổn định theo hướng Bắc Tây Bắc với vận tốc 4,3 hải lý/h.

Theo quan sát của lực lượng Cảnh sát biển VN, khi di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 luôn được một số lượng lớn tàu bảo vệ chặt chẽ, trong đó có cả tàu khu trục lớp Lữ Dương 1 mang số hiệu 169.

Trước đó, chiều 15/7, Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT) cho biết trong ngày nhiều tàu cá của TQ ở vùng biển có giàn khoan Hải Dương 981đã di chuyển hướng về phía đảo Hải Nam. TQ còn duy trì khoảng 70 - 75 tàu bảo vệ giàn khoan, trong đó có 5 tàu quân sự, 16 - 18 tàu kéo, 17 - 18 tàu vận tải, 32 - 34 tàu hải cảnh.

Việc TQ hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của VN đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của VN và dư luận quốc tế trong suốt thời gian qua.

Theo VOV