Tình hình Biển Đông, việc ngưng dạy tiếng Anh theo chương trình Cambrige là hai trong số nhiều vấn đề cử tri TP.HCM quan tâm nêu trước kỳ họp HĐND khai mạc sáng 8/7.

Diễn ra đến ngày 11/7, kỳ họp HĐND TP.HCM dự kiến nóng với các vấn đề dân sinh bức xúc của người dân thành phố.

Rất nhiều cử tri bày tỏ băn khoăn việc Sở GD-ĐT TP quyết định ngừng dạy tiếng Anh theo chương trình Cambridge và thay bằng chương trình tích hợp mới.

{keywords}


Một cử tri ở quận Phú Nhuận cho rằng, không nên ngưng dạy tiếng Anh theo chương trình Cambridge để dạy theo chương trình tích hợp dự kiến triển khai trong năm học tới vì chỉ còn 2 tháng là bắt đầu năm học mới, chi phí thực hiện lại tốn kém (khoảng 3 triệu đồng/học sinh) vô hình trung tự phân hóa giàu nghèo trong môi trường giáo dục.

Cử tri Nguyễn Văn Tốt (phường 15, quận Bình Thạnh) quan ngại: “Theo Sở, cải cách giáo dục về học ngoại ngữ là ngưng tuyển sinh chương trình của Cambridge. Vậy việc này đại biểu HĐND TP đã được bàn, thảo luận thông qua chưa? Đề nghị HĐND giám sát, chất vấn việc này”.

Không ít cử tri kiến nghị HĐND TP mạnh dạn mời các nhà khoa học giáo dục tư vấn thật kỹ cách thức dạy như thế nào, lộ trình thực hiện... để xem xét tính khả thi.

Cử tri Đào Trung Việt (phường Cô Giang, quận 1) chia sẻ lo lắng cùng các cử tri TP về những diễn biến trên vùng biển chủ quyền của đất nước, kêu gọi tinh thần đoàn kết trong nhân dân.

“Trong 2 tháng qua, chúng ta đã thấy rõ mưu đồ xâm chiếm của TQ. Do vậy toàn Đảng toàn dân hãy đoàn kết cùng nhau bảo vệ Tổ quốc”.

Bày tỏ lo lắng, cử tri TP.HCM đề nghị HĐND TP đưa ra bàn thảo về những diễn biến trên Biển Đông gây bức xúc trong nhân dân những tháng gần đây.

Cử tri cũng kiến nghị tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu thêm diễn biến trên Biển Đông và mối quan hệ Việt - Trung hiện nay nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh hai vấn đề nổi bật trên, cử tri cũng bày tỏ những vấn đề mình quan tâm như chống tham nhũng, quy hoạch treo, ngập nước, ô nhiễm môi trường...

Tại kỳ họp lần này, ngoài những báo cáo thường kỳ trước HĐND, UBND TP sẽ báo cáo kết quả 3 năm (2011 - 2013) và 6 tháng đầu năm nay về việc thực hiện chương trình cải cách hành chính; xem xét một số tờ trình về việc điều chỉnh chế độ, chính sách đối với lực lượng công an xã và bảo vệ dân phố theo hướng tăng phụ cấp…

Hương Giang