- Trung Quốc ngày 16/5 đã nâng số tàu ra bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép tại vùng biển Việt Nam lên 126 chiếc.

Thông tin được ông Nguyễn Văn Trung, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT) cho biết chiều 16/5.

{keywords}
Tàu hải cảnh Trung Quốc tìm cách ngăn cản tàu Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh:TTXVN

Theo ông Trung, tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc vẫn ngang ngược chủ động đâm vào tàu cá của ngư dân ta khi đang tiến hành di chuyển vào gần giàn khoan Hải Dương 981 để khai thác thủy sản. Ngoài ra, tàu Trung Quốc còn áp sát, vây ép và phun nước vào tàu chấp pháp của Việt Nam.

Cụ thể, khi các tàu Kiểm ngư tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách 7 hải lý liền bị các tàu hải cảnh, tàu kéo áp sát, cản trở, đâm va, phun nước làm một tàu bị hỏng máy lái và hư hỏng hệ thống ăng ten thông tin.

Tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc chủ động đâm làm 3 tàu cá của ngư dân ta hư hỏng nặng. Tuy nhiên, ngư dân vẫn kiên quyết khắc phục và ở lại sản xuất.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Văn Trung cho hay, Việt Nam vẫn duy trì lực lượng như ngày 15/5. Các tàu chấp pháp vẫn thường xuyên bám sát, hỗ trợ tàu cá và ngư dân để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động tại ngư trường truyền thống quanh khu vực giàn khoan trái phép Trung Quốc.

Bảo Hân

            TOÀN CẢNH: Phản đối TQ xâm phạm chủ quyền Việt Nam