- 4 ứng viên tranh chức Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ gồm Phó tổng cục trưởng, Chánh thanh tra Bộ và 2 Tổng giám đốc.


Theo quyết định mới nhất vừa được Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng ký, danh sách thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam gồm 4 ứng viên.

{keywords}
4 ứng viên dự thi chức Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ. Từ trên xuống dưới: các ông Nguyễn Xuân Cường, Phạm Hữu Sơn, Nguyễn Văn Huyện và Phạm Hồng Sơn
Ứng viên trẻ nhất là ông Nguyễn Xuân Cường, 44 tuổi, quê Hà Nam, hiện đang là Phó tổng cục trưởng của chính Tổng cục Đường bộ. Ông Cường là thạc sĩ Kinh tế, kỹ sư cầu đường bộ.

Người nhiều tuổi nhất là ông Phạm Hồng Sơn, 54 tuổi,  quê ở Quảng Ngãi, Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 2. Trình độ của ông: kỹ sư đường bộ.

2 ứng viên còn lại là Chánh thanh tra Bộ GTVT Nguyễn Văn Huyện, 52 tuổi, quê Nam Định, trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh, kỹ sư máy xây dựng, và Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT Phạm Hữu Sơn, 53 tuổi, quê Ninh Bình, trình độ thạc sĩ Kỹ thuật, kỹ sư cầu.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ GTVT hồi đầu tháng, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho biết: "4 người dự thi cũng là một con số nhiều. Bộ GTVT tin sẽ chọn được ứng viên xứng đáng làm Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ".

Theo ông Trường, Hội đồng giám khảo sẽ gồm 15 người, đứng đầu là một thứ trưởng. 

Việc thi tuyển được xem là một cơ chế mới trong công tác tổ chức cán bộ của ngành giao thông.

Trừ cấp thứ trưởng do Chính phủ bổ nhiệm, tới đây Bộ GTVT sẽ thi tuyển tất cả các vị trí trong ngành.

Được biết, sau chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ, Bộ GTVT sẽ tổ chức thi tuyển chức vụ Vụ trưởng Vụ Vận tải.

Tháng trước, Bộ Tư pháp lần đầu tiên đã tổ chức thi tuyển chọn người giữ chức danh Phó giám đốc Học viện Tư pháp, chỉ có 2 ứng viên tham gia. Người trúng tuyển là ông Nguyễn Xuân Thu, 41 tuổi, Phó trưởng ban Thư ký Văn phòng bộ này.

H.Nhì