Chiếc tàu ngầm thứ ba mang tên HQ 184 Hải Phòng trong tổng số 6 tàu ngầm Nga đóng cho Việt Nam theo đề án 636 đã được bàn giao cho phía Việt Nam

Theo Đài tiếng nói nước Nga, lễ ký biên bản bàn giao kỹ thuật diễn ra tại nhà máy Admiralty Verfi hồi giữa tháng này

{keywords}
Ảnh: RIA Novosti

Trước đó, phần thử nghiệm trên biển của chiếc tàu ngầm thứ ba đã được thực hiện tại Kaliningrad. Ngày 2/3 vừa qua, tàu đã trở về xưởng Admiralty.

Trong thời gian thử nghiệm trên biển, tàu đã thực hiện hơn 20 cuộc lặn và đã có hơn 60 giờ dưới nước.

Theo nguồn tin này, quy trình thực hành ven biển dành cho các thủy thủ Việt Nam sẽ bắt đầu trong nửa cuối tháng 5 tới.

Cũng theo truyền thông Nga, ngày 28/3 tới sẽ diễn ra lễ hạ thủy chiếc tàu ngầm Kilo thứ tư HQ-185 Đà Nẵng. Tàu ngầm thứ ba HQ-184 Hải Phòng sẽ hoàn thành thử nghiệm vào mùa hè và bàn giao tháng 11 tới. Chiếc Kilo thứ năm HQ-186 Khánh Hòa sẽ hạ thủy tháng 12/2014 và chiếc cuối cùng HQ-187 Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được khởi đóng trong tháng 6/2014.

Bên cạnh đó, trên báo Đất Việt cũng cho hay, một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga nói với ITAR-TASS rằng hai tàu ngầm Kilo đầu tiên HQ-182 Hà Nội và HQ-184 TP. Hồ Chí Minh sẽ được Hải quân Việt Nam tổ chức buổi lễ thượng cờ quân chủng vào ngày 4/4 tới tại quân cảng Cam Ranh.

H.Nhì tổng hợp