- Các nhà phong thủy giải thích rằng trồng cây trước cửa nhà sẽ cản vượng khí vào nhà, không có lợi cho phong thủy của mỗi ngôi nhà.

3 quy tắc phong thủy bạn cần phải biết
Phong thuỷ khi trang trí nội thất phòng ngủ người tuổi Mùi
Phong thủy nhà ở dành cho người trẻ

Cây cối là một phần quan trọng của cuộc sống, giúp không khí trong lành hơn khi chúng hấp thụ lượng carbon dioxide và thải ra oxy cho con người. Không những thế nó còn tạo một cảnh quan khá đẹp mắt, tạo cảm giác thư thái, dễ chịu cho con người. Mỗi gia đình, chủ nhà sẽ cố gắng tạo những mảng xanh cho nhà mình, tùy theo diện tích nhà, vườn, nhỏ hay lớn, khu vực dành cho cây xanh cũng sẽ có sự khác biệt.

{keywords}

Có một thói quen khi nói đến trồng cây đó chính là chúng ta thường thích trồng cây ở trước cửa nhà, vừa tạo bóng râm cho khuôn viên nhà, giúp bầu không khí trong lành hơn, vừa tạo cảnh quan, giúp ngôi nhà xanh mát hơn. Tuy nhiên trong phong thủy, trồng cây trước cửa nhà là một điều cấm kị. Nhiều người vẫn nghĩ rằng, một cái cây to ở trước cửa nhà sẽ rất tốt cho phong thủy nhưng thực tế thì ngược lại.

Các nhà phong thủy giải thích rằng trồng cây trước cửa nhà sẽ cản vượng khí vào nhà, không có lợi cho phong thủy của mỗi ngôi nhà. Ngoài ra, trồng cây trước cửa nhà còn có thể khiến cuộc sống của các thành viên không êm ả, yên ổn. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn trồng cây trước cửa nhà để tạo cảnh quan đẹp mắt cho nhà mình, bạn có thể xem xét các loại cây sau. Theo các chuyên gia phong thủy, những loại cây sau sẽ tốt cho gia chủ nếu được trồng trước cửa nhà. Đó chính là:

 

Cây cọ

Cọ là một cây vô cùng quen thuộc gần gũi với mỗi  chúng ta. Trong phong thủy, cây cọ là đại diện cho tài vận và bảo vệ nguồn tài vận cho gia đình. Cọ hiện nay được bán rất nhiều, bạn có thể chọn cho mình một loại yêu thích và trồng trước cửa nhà nhé.

 

Cây họ cam, chanh

Đây là những loại cây tượng trưng cho sự may mắn, mang đến niềm vui cho gia đình. Bạn có thể chọn cam, quýt hoặc quất đều có tác dụng tốt trong phong thủy. Cây cam hoặc cây chanh có nhiều trái chín nặng trĩu tượng trưng cho sự thịnh vượng và tài lộc của gia đình. Những cây này thường được trồng ở trước cổng nhà hoặc cổng công ty trong những ngày đầu năm tượng trưng

 

Cây xoan

Xoan là một loại cây tượng trưng cho sự trường thọ, theo các nhà phong thủy cho biết. Nếu muốn, bạn có thể trồng cây xoan trước cửa nhà.

 

Cây mơ

Cây mơ rất nhanh thích nghi với môi trường, đất trồng. Hoa của loại cây này có 5 cánh, tượng trưng cho sự tinh khiết và thịnh vượng rất hợp với phong thuỷ.

 

Cây lựu

Trong phong thủy thì việc trồng Cây Lựu có ý nghĩa là mang lại tài lộc phú quý cho người trồng. Vì thế, nó thường được trồng trước sân vườn hay trồng chậu chưng ở sảnh trước nhà sẽ giúp đón vượng khí vô nhà. Đặc biệt người phụ nữ trồng Cây Lựu sẽ mang lại sự duyên dáng và trẻ trung.

Bạn dự tính trồng cây nào trong những cây trên? Hy vọng những kiến thức tham khảo về phong thuỷ trên sẽ giúp ích cho bạn.

Vợ chồng trẻ có 800 triệu nên mua nhà đất hay chung cư ở Hà Nội?

Vợ chồng trẻ có 800 triệu nên mua nhà đất hay chung cư ở Hà Nội?

Nên mua đất hay chung cư ở Hà Nội luôn là vấn đề khiến nhiều người suy nghĩ.

Kinh nghiệm quý khi mua chung cư giá rẻ để không ‘tiền mất tật mang’

Kinh nghiệm quý khi mua chung cư giá rẻ để không ‘tiền mất tật mang’

Kinh nghiệp để mua được căn hộ giá rẻ với giá cả hợp lý lại đảm bảo chất lượng sống tốt.

Cách treo tranh bát mã truy phong trong nhà hợp phong thuỷ

Cách treo tranh bát mã truy phong trong nhà hợp phong thuỷ

Bát mã truy phong thuộc dòng tranh Mã Đáo Thành Công, còn gọi là tranh bát mã. Vậy tranh này có ý nghĩa thế nào và đặt trong nhà ra sao cho hợp phong thuỷ?

Nhật Linh (tổng hợp)

Ảnh: Pexels