Đường ống nước sạch sông Đà tiếp tục gặp sự cố lần thứ 23 tại km24, đại lộ Thăng Long. Đến thời điểm hiện tại, dù qua thời gian thông báo nhưng nhiều khu dân cư vẫn mất nước.


Theo thông báo của Công ty CP Viwaco (đơn vị kinh doanh nước sạch sông Đà), tuyến ống truyền tải nước sạch sông Đà gặp sự cố tại Km24, đại lộ Thăng Long.

Căn cứ thông báo của Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex (Viwasupco), đơn vị sẽ ngừng cấp nước từ 20h30’ ngày 15/6. Thời gian cấp nước trở lại là 4h ngày 16/6.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dù qua thời gian thông báo có nước nhưng nhiều người dân phản ánh vẫn chưa được cập nước trở lại.

Anh Nguyên (Thanh Xuân – Hà Nội) cho biết, gia đình anh không biết về việc ngừng cấp nước do đó gia đình không có sự chuẩn bị. Đến nay nước vẫn chưa được cấp trở lại khiến cuộc sống của gia đình bị đảo lộn. “Theo thông tin dự báo thời tiết mấy ngày tới đây Hà Nội bước vào đợt nóng nhất từ đầu mùa hè mà nước vẫn chưa được cấp lại thì rất khổ, gia đình tôi còn đang có cháu nhỏ” – anh Nguyên nói.
Mới đây, ngày 2/5, đường ống nước sông Đà cũng gặp sự cố tại km23, đại lộ Thăng Long.

{keywords}
Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng gần đây, đường ống nước sông Đà liên tục gặp sự cố tới 2 lần.


Như vậy chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, đường ống nước sông Đà liên tục gặp sự cố tới 2 lần. Mỗi lần đường ống gặp sự cố hàng nghìn hộ dân tại thủ đô rơi vào cảnh mất nước, thiếu nước.


Đại diện một đơn vị kinh doanh nước sạch sông Đà cho hay, vì sự cố diễn ra hai lần liên tục trong thời điểm nay nên xảy ra tình trạng mất nước, thiếu nước ở nhiều khu vực. Cho đến thời điểm này nước nhiều nơi vẫn yếu, một số nơi chưa có nước dù những ngày qua xảy ra sự cố thời tiết không quá nắng nóng. Theo vị này nhận định, có thể phải vài ngày nữa việc cung cấp nước trên địa bàn Hà Nội mà đơn vị này quản lý mới trở lại bình thường.


Đây là lần thứ 23 đường ống nước Sông Đà gặp sự cố (kể từ tháng 12/2012 đến nay). Nhiều cá nhân trong vụ việc liên quan đến công trình này đã bị truy tố.


Công ty nước sạch sông Đà hiện cung cấp nước cho hơn 100.000 hộ dân trên địa bàn. Liên quan đến dự án đường ống nước sông Đà, năm 2005 dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông triển khai giai đoạn 1, dài 45,8km, công suất 300.000 m3/ngày đêm, với số vốn 1.500 tỷ đồng. Năm 2009, tuyến ống số 1 được đưa vào vận hành.


Giai đoạn 2 của dự án được khởi công vào tháng 10/2015 với tổng nguồn vốn đầu tư dự án gần 5.000 tỷ đồng nâng công suất lên 600.000 m3/ngày đêm với cam kết hoàn thành vào giữa năm 2016. Tuy nhiên, tuyến ống số 2 đến nay vẫn chưa hoàn thành.


Hồng Khanh 

Đường ống nước sạch sông Đà lại gặp sự cố lần thứ 22

Đường ống nước sạch sông Đà lại gặp sự cố lần thứ 22

Tối 2/5, đoạn đường ống nước sạch sông Đà bị rò rỉ tại km23 đại lộ Thăng Long, nên phải dừng bơm nước. Sự cố này khiến nhiều hộ dân phía tây, tây nam Hà Nội bị tạm dừng cấp nước khoảng 7-8 giờ.

Cắt nước sạch sông Đà giữa bão sốt xuất huyết, dân trữ nước mà run

Cắt nước sạch sông Đà giữa bão sốt xuất huyết, dân trữ nước mà run

Theo thông báo lịch tạm ngừng cấp nước sinh hoạt để sửa chữa định kỳ đường ống truyền tải từ nhà máy nước sông Đà về Hà Nội kéo dài từ chiều ngày hôm nay (23/8) đến sáng mai (24/8).

Đường ống nước sạch sông Đà gặp sự cố lần thứ 21

Đường ống nước sạch sông Đà gặp sự cố lần thứ 21

-Ngày 18/6, Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex (Viwasupco) đã phải ngừng cấp nước để khắc phục sửa chữa điểm rò rỉ trên tuyến ống nước sạch Sông Đà tại Km30+60 Đại Lộ Thăng Long.