Ngày 26/5/2017, Tập đoàn Đất Xanh vừa vinh dự nhận giải thưởng “Top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam” (BCI Asia Awards 2017).

BCI Asia Awards 2017 là giải thưởng vinh danh các nhà đầu tư, kiến trúc và những nhà phát triển bất động sản lớn có thành tích nổi bật trong việc phát triển các dự án độc đáo, có giá trị lớn tại 7 nước Đông Nam Á: Hongkong, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand và Việt Nam.

{keywords}

Ông Vũ Quốc Việt Nam - Giám đốc Marketing Tập đoàn Đất Xanh nhận giải thưởng từ BCI

Ông Vũ Quốc Việt Nam - Đại diện Tập đoàn Đất Xanh chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi được trao tặng giải thưởng quốc tế danh giá này. Việc Đất Xanh được vinh danh là 1 trong 10 nhà phát triển bất động sản tốt nhất Việt Nam năm 2017 đã tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế của thương hiệu Đất Xanh trên thị trường. Đây cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên Đất Xanh trong thời gian qua và đã được khách hàng tin yêu cũng như các nhà đầu tư, đối tác ghi nhận.”

Tăng trưởng vững bền

Có mặt trên thị trường vào tháng 11/2003, với mô hình chiến lược khép kín “Đầu tư - Xây dựng - Dịch vụ”, Đất Xanh đã trở thành một trong những nhà cung cấp giải pháp bất động sản toàn diện hàng đầu Việt Nam, chủ động từ đầu vào đến đầu ra, nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, giá bán hợp lý và dịch vụ tốt nhất trong ngành.

Tận dụng lợi thế đó, Đất Xanh đã vươn lên mạnh mẽ và dần khẳng định được năng lực triển khai nhiều dự án lớn, đáp ứng nhu cầu xã hội và mang lại hiệu quả cao.

{keywords}

Dự án Khu căn hộ LuxGarden (Quận 7) là một trong những dự án ấn tượng nhất của Đất Xanh được lựa chọn.

Cụ thể trong thời gian 5 năm trở lại đây (2012-2016), Đất Xanh gây ấn tượng mạnh trên thị trường bằng những bước tiến dài vượt bậc của mình với sự thành công ngoài mong đợi của các dự án do Đất Xanh làm chủ đầu tư như Sunview Town (Thủ Đức), LuxCity (Quận 7), Opal Riverside, Opal Garden (Quận Thủ Đức)…

Trong đó, có thể kể đến thành công của dự án Sunview Town (Quận Thủ Đức) với quy mô 1.603 căn hộ đã hoàn thành và bàn giao sớm hơn 6 tháng, dự án Luxcity (Quận 7) với quy mô 426 căn hộ đã hoàn thành và bàn giao sớm hơn 4 tháng cho khách hàng.

Bên cạnh việc liên tục phát triển dự án mới, Đất Xanh tiếp tục đẩy mạnh tích lũy quỹ đất dưới hình thức M&A hàng loạt các dự án như: Gem Riverside (Quận 2, 6.7 ha), The Palm City (Quận 9, 7.4 ha), Opal City (Quận 9, 6.2 ha), Opal Premium (Quận Thủ Đức, 6.7 ha).... để đưa tổng quỹ đất của Đất Xanh tính đến thời điểm hiện nay là hơn 466 ha, tương đương 4 triệu m2 sàn xây dựng, 25.000 sản phẩm tại các phân khúc sản phẩm căn hộ chung cư, đất nền.

Những con số ấn tượng

Như vậy, sau gần 15 năm hình thành và phát triển, Đất Xanh đã có bước phát triển mạnh mẽ và đột phá với những con số ấn tượng. Cụ thể chỉ tính trong 5 năm gần đây từ năm 2012 đến hết 2016, vốn điều lệ tăng 602%, đạt 2.530 tỷ đồng vào cuối năm 2016; Vốn chủ sở hữu tăng 610%, đạt 3.537 tỷ đồng; Tổng tài sản tăng 682% đạt 5.563 tỷ đồng;

Doanh thu tăng 616%, đạt 2.513 tỷ đồng; Lợi nhuận tăng 926%, đạt 537 tỷ đồng ở năm 2016; tổng sản phẩm phân phối đạt hơn 8000 sản phẩm, chiếm 17.4% thị phần bất động sản Việt Nam; các chỉ số ROA, ROE ở mức tốt, đặc biệt, năm 2016, ROA đạt 9.66 % và ROE đạt 15.2 %.

Riêng trong năm 2017, Đất Xanh tiếp tục đề ra chiến lược kinh doanh hướng đến những con số ấn tượng với doanh thu thuần khoảng 3.300 tỷ đồng và lãi ròng khoảng 700 tỷ đồng, dự kiến tăng khoảng 30% so với kết quả đạt được năm 2016; sản phẩm bán ra khoảng 12.000 sản phẩm; quỹ đất 824 ha; tổng tài sản 8.474 tỷ đồng; dự kiến trả cổ tức 20% cho năm 2017. Theo đánh giá, kế hoạch này hoàn toàn có tính khả thi để Đất Xanh tiếp tục đặt mục tiêu lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng từ năm 2018.

Với chiến lược mở rộng phát triển mạnh mẽ trên khắp cả nước, Tập đoàn Đất Xanh hướng đến mục tiêu đạt tổng tài sản gần 40.000 tỷ đồng, doanh thu hơn 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 3.000 tỷ đồng vào năm 2022.

Từ tốc độ tăng trưởng doanh thu và kết quả kinh doanh khả quan trong những năm vừa qua, Tập đoàn Đất Xanh đang khẳng định vị thế vững mạnh trên thị trường bất động sản Việt Nam và hướng tới mục tiêu trở thành một trong 10 công ty phát triển bất động sản tốt nhất Đông Nam Á.

Lương Liễu