- Để có tiền lo cho đứa cháu bị liệt đang điều trị tại bệnh viện sản nhi Đà Nẵng, bà ngoại tật nguyền phải đi bán vé số để kiếm tiền lo thuốc thang cứu đứa cháu ngoại.

TIN BÀI KHÁC:

Đã hơn 1 năm nay, hai mẹ con chị Lê Thị Phương (26 tuổi, trú thôn Đa Hòa Nam, xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) sống ở bệnh viện vì đứa con nhỏ Nguyễn Ngọc Thái Bảo (30 tháng tuổi) bị tai biến sau khi chích vaccin ngừa bệnh sởi.

“Hơn 1 năm nay hai mẹ con em phải sống hết bệnh viện này đến bệnh viện khác với hy vọng sẽ chữa lành bệnh cho con sau tai biến tiêm ngừa vaccine.”-Chị Phương kể.

{keywords}
Hai mẹ con chị Phương đang ở bệnh viện

Chị Phương kể lại rằng vào tháng 8-2013 khi cháu Bảo tròn 16 tháng tuổi chị đưa bé đến trạm xá xã chích ngừa vaccine sởi. Sau khi chích về, cháu Bảo sốt cao liên tục và có triệu chứng co giật nên hai vợ chồng đưa đi Bệnh viện Vĩnh Đức cấp cứu.

Tại Bệnh viện Vĩnh Đức, cháu Thái Bảo bị ngưng thở, các bác sĩ kịp thời cấp cứu hồi tỉnh và cho thở oxy rồi chuyển ra cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Tại đây, cháu Thái Bảo bị hôn mê hơn nửa tháng. Được các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản - Nhi tích cực cứu chữa, cháu Thái Bảo qua cơn nguy kịch nhưng lại mắc chứng động kinh, liệt người - hậu quả của việc sốt quá cao.

Sau hơn 5 tháng điều trị, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi chuyển cháu Bảo lên điều trị chứng động kinh tại Bệnh viện Tâm thần. Được hơn 3 tháng, Bệnh viện Tâm thần đã chuyển cháu Thái Bảo về điều trị phục hồi chức năng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng đến nay.

Trong hơn 1 năm kể từ ngày con gặp nạn, chị Lê Thị Phương phải nghỉ làm công nhân, một mình ôm con chạy khắp các bệnh viện để cứu chữa cho con, mọi chi phí do bà ngoại bị tàn tật đi bán vé số hàng ngày chu cấp.

“Ngày ôm con đi bệnh viện, không có tiền chạy chữa, bà ngoại đành bán lô đất bên nhà được 40 triệu và cầm bìa đỏ nhà đang ở 100 triệu đồng để lo chạy chữa cho con. Đến nay số tiền không còn nhưng cháu Bảo vẫn chưa khỏi bệnh”-Chị Phương kể.

{keywords}
Bé Bảo đang ở viện tập phục hồi chức năng

Để có tiền giúp chữa bệnh cho cháu ngoại, bà Lê Thị Khuê (54 tuổi), mẹ chị Phương mặc dù tật nguyền bị cụt tay không thể ngồi nhìn đứa cháu ngoại bị liệt nên đã phải vào Núi Thành, Quảng Nam để bán vé số cho đại lý của một người quen kiếm tiền ăn hàng ngày cho 2 mẹ con chị Phương đang ở bệnh viện.

Hôm gặp cháu Thái Bảo ở Bệnh viện Phục hồi chức năng, cháu nằm bất động. Ăn, uống sữa phải bơm trực tiếp vào thực quản; đi vệ sinh trong vô thức… Nhìn gương mặt bầu bĩnh, tuấn tú của cháu Bảo ai cũng xót thương.

Chị Phương, mẹ cháu Thái Bảo, đau đớn nhìn con bệnh tật ngờ nghệch rồi bật khóc kể trong nước mắt: “Khi con được 1 tuổi, hai vợ chồng em không hòa thuận nên em đưa con về nhà mẹ ở. Khi con gặp nạn, em phải nằm viện cùng con, mọi chi phí dựa vào những đồng tiền của mẹ đi bán vé số hàng ngày chu cấp. Chi phí nhiều, em bán chiếc xe máy duy nhất, mẹ em thì bán hết đất hương hỏa để lấy tiền chạy chữa”.

“Cách đây mấy ngày, các bác sĩ bảo bệnh của cháu Bảo phải chữa bằng cách cấy tế bào gốc và phải đưa ra Hà Nội mới có thể chữa được. Nhưng chi phí quá cao. Em đã liên hệ, bên bệnh việc Quốc tế bảo chi phí cấy ghép tế bào gốc lên đến 200 triệu đồng. Nhà bây giờ chẳng còn gì để bán lấy tiền chữa bệnh cho con. Cái ăn hàng ngày chưa đủ, biết đâu ra tiền…”-Chị Phương ôm con ngồi khóc.

Trong nước mắt, chị Phương bảo đến bây giờ chị vẫn còn hy vọng cứu được cháu Bảo. Bởi như lời chị nói là hàng đêm ngồi bên con chị cầu nguyện những tấm lòng nhân trên mọi miền đất nước hãy giúp chị để có tiền chữa bệnh cho con.

Chị Phương bảo với tôi chị vẫn hy vọng và chờ đợi từ những tấm lòng nhân mới may ra cứu được con. Tôi cũng tin như vậy!

Vũ Trung

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp chị: Lê Thị Phương, Phòng 304, Bệnh viện Phục hồi chức Năng Đà Nẵng. điện thoại: 0986678325/01652905800.

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình chị Lê Thị Phương ở Quảng Nam)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn