Hiện tại chúng tôi đang sinh sống ở TpHCM và đã ly hôn được 1 tháng, có với nhau 1 cháu trai 31 tháng tuổi. Vợ tôi chuyển đi 1 nơi khác để sinh sống, tôi không rõ địa chỉ cụ thể, chỉ biết nơi vợ tôi đang công tác. Từ khi ly hôn, tôi muốn thăm nom con nhưng nhiều lần liên lạc cô ấy đều tìm cách không cho tôi gặp con. Vậy:

- Tôi có quyền yêu cầu Tòa án thay đổi việc nuôi con, nếu vợ tôi gửi cháu về quê cho ông bà ngoại trông hay sau này vợ tôi đi lấy chồng khác. (Trong đơn ly hôn tôi không nêu rõ nguyện vọng này)

- Về việc thăm nom cháu, nhiều lần tôi nhắn tin gọi điện để gặp con nhưng vợ tôi không cho gặp. Trong khi đó việc cấp dưỡng tôi thực hiện đầy đủ! Tôi phải làm gì?

TIN BÀI KHÁC

Luật sư tư vấn:
{keywords}
(ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 93 - Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn – Luật Hôn nhân và gia đình:

“Vì lợi ích của con, theo yêu cầu của một hoặc cả hai bên, Toà án có thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được thực hiện trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không bảo đảm quyền lợi về mọi mặt của con và phải tính đến nguyện vọng của con, nếu con từ đủ chín tuổi trở lên.”

Như vậy, bạn có quyền gửi đơn yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết thay đổi quyền nuôi con, bạn cần đưa ra những căn cứ chứng minh rằng việc vợ bạn gửi cháu cho ông bà ngoại hoặc đi lấy chồng khác, dẫn đến không đảm bảo quyền lợi về mọi mặt của con.

Về việc vợ bạn cố tình không cho bạn gặp con là trái với quy định của pháp luật. Cụ thể theo quy định tại Điều 94 - Quyền thăm nom con sau khi ly hôn – Luật Hôn nhân và gia đình:

“Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền thăm nom con; không ai được cản trở người đó thực hiện quyền này.”

Trong trường hợp này bạn có thể yêu cầu UBND nơi vợ bạn cư trú can thiệp để buộc vợ bạn phải dừng ngay hành vi vi phạm, chấp hành đúng các quy định về chế độ thăm nuôi con theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình.

Tư vấn bởi Luật sư Nguyễn Kiều Hưng - Hãng Luật Giải Phóng

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ).