văn học

Cập nhập tin tức văn học

Dòng thơ lục bát 'sex thiền' đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2023

Nhà thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành - tác giả duy nhất giành giải thưởng ở hạng mục Thơ - Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2023 với dòng thơ 'sex thiền'.

AI gây sốc khi giành được giải thưởng văn học lớn ở Trung Quốc

Tại một cuộc thi chính thức về văn học ở Trung Quốc, một tác phẩm văn học viễn tưởng do AI tạo ra đã đạt thứ hạng cao, gây ra sự bất ngờ cho cả giới phê bình và sáng tác.

Phát động Chương trình sáng tác văn học về đề tài dân tộc thiểu số

“Chương trình đi thực tế, sáng tác văn học về đề tài dân tộc thiểu số cho các văn nghệ sĩ năm 2023” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2023.

Những chuyện tình kết thúc bi thảm trong văn chương và phim ảnh

Từ vở kịch 'Romeo và Juliet' được công diễn cách đây hơn 400 trăm năm đến Jack và Rose của chuyến tàu Titanic trên màn ảnh rộng, nhiều chuyện tình trong nghệ thuật đã lấy đi không ít nước mắt của công chúng.

Cần bám sát và thấu hiểu sâu sắc hơn nữa thực tiễn văn học, nghệ thuật

"Cần bám sát và thấu hiểu sâu sắc hơn nữa thực tiễn văn học, nghệ thuật đang vận động, phát triển đa dạng, phong phú...", Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo.

Bi kịch cuộc đời của nhà văn đoạt giải Nobel

Trải qua tuổi thơ cơ cực, mồ côi cha và mẹ khuyết tật, Albert Camus vẫn khẳng định tài năng văn chương hiếm có. Tuy nhiên, đời tư không hề phẳng lặng và ông ra đi khi mới ở tuổi 46.

Văn học, nghệ thuật góp phần phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam

Sáng 19/5/2023, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại buổi lễ.

Chuẩn bị tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật sau ngày thống nhất đất nước

Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước là dịp đánh giá toàn diện, sâu sắc nền văn học nghệ thuật.

Người tốt thưa vắng dần trong các tác phẩm văn học

Nhà văn Nguyễn Bình Phương trăn trở, dường như hiện nay nhân vật người tốt thuần túy đang vắng bóng hoặc thưa thớt dần trong các tác phẩm văn học.

Khởi nghiệp văn chương

Cuộc thi sáng tác văn học “Giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh” đã để lại nhiều ấn tượng đối với tác giả.

Tự do sáng tạo cần phải được thể chế hóa

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cần cải thiện môi trường sáng tạo, môi trường làm nghề của văn nghệ sĩ, trong đó vấn đề tự do sáng tạo cần phải được thể chế hóa.

Phát động sáng tác văn học, nghệ thuật 'Sống mãi với thời gian'

Tối 18/12, lễ phát động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” đã diễn ra tại thành phố Hải Phòng.

Phát huy vai trò của văn nghệ sĩ để xây dựng nền văn học, nghệ thuật

Sắp tới, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương sẽ tổ chức hội thảo để tìm cách phát huy vai trò của văn nghệ sĩ cả nước trong quá trình xây dựng nền văn học, nghệ thuật hiện đại, hội nhập quốc tế.

Chủ tịch nước gặp tài năng văn học trẻ dịch Truyện Kiều sang tiếng Anh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi tặng dịch giả trẻ Nguyễn Bình một món quà đặc biệt, đó là cuốn sách với tựa "Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường" do chính Chủ tịch nước là tác giả.

Tác giả bài thơ 'Quê hương' không được xét đặc cách Giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhà thơ Giang Nam - tác giả bài thơ Quê hương không được xét đặc cách Giải thưởng Hồ Chí Minh lần này.

'Nghiệp chướng' của Lưu Vĩ Lân giành giải thưởng văn học nghệ thuật

‘Nghiệp chướng’ là 1 trong 3 tác phẩm cùng được trao giải A - Giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2021 của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.

Xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại

Ngày 11/12, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề "Xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại".

Mỗi nhà văn cần có những tác phẩm hay để làm giàu cho văn hóa dân tộc

“Tác phẩm hay là tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, là niềm mong đợi rất lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nói.

Vinh danh các tác phẩm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

BTC đã quyết định khen thưởng 42 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá, tặng thưởng cho 228 tác phẩm.

Bên trong quán cafe đẹp nhất thế giới

Khi bước vào quán cafe New York ở thủ đô Budapest, có lẽ bạn sẽ tự hỏi liệu có phải bạn vừa vô tình bước vào nhà nguyện Sistine phiên bản Hungary hay không.