Hôm nay, TAND huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang xét xử bị cáo Vương Trọng Hưng (25 tuổi, quê huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) tội "Trốn khỏi nơi giam".

Trước đó, ngày 18/1, Bị cáo Vương Trọng Hưng đã trốn khỏi Trại giam Mỹ Phước (Bộ Công an), đóng trên địa bàn huyện Tân Phước.

ba ngoai.jpg
Bị cáo Vương Trọng Hưng tại tòa. Ảnh: T.L

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 18/1, Vương Trọng Hưng khi đang lao động bên ngoài tại phân trại số 1, khu lao động Trại giam Mỹ Phước (Bộ Công an) lợi dụng lúc cán bộ quản giáo điểm danh đã bỏ trốn.

Sau đó, Hưng bơi qua sông, cởi bỏ quần áo phạm nhân...

Khi bỏ trốn, Hưng xin tiền của nhiều người dân và đón xe đến TP.HCM. Ngày 19/1, Hưng đến Bến xe Miền Tây (TP.HCM), định đón xe trốn về tỉnh Gia Lai thăm bà ngoại thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Hưng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nguyên nhân trốn trại là do muốn thăm bà ngoại 80 tuổi. 

Vương Trọng Hưng phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị bắt vào tháng 11/2020 và bị tòa tuyên phạt 13 năm tù, đang chấp hành án tù tại Trại giam Mỹ Phước. Hưng đã chấp hành án tù được 3 năm.

Ngày 19/4, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hưng 2 năm 6 tháng tù về tội "Trốn khỏi nơi giam". Đồng thời, Vương Trọng Hưng tiếp tục thực hiện án tù 9 năm 7 tháng 2 ngày về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt mà bị cáo Hưng phải thực hiện là 12 năm 1 tháng 2 ngày tù.