trẻ khuyết tật

Cập nhập tin tức trẻ khuyết tật

Nguyễn Thị Oanh chạy gây quỹ phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật vận động

VĐV Nguyễn Thị Oanh đang đồng hành cùng Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) và hàng chục ngàn VĐV tại giải chạy S-Race Online x School gây quỹ phẫu thuật cho các bệnh nhi khuyết tật vận động có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ Y tế: Bố trên 45 tuổi, mẹ ngoài 35 có nguy cơ sinh con bị khuyết tật

Theo hướng dẫn mới vừa được Bộ Y tế ban hành, tuổi của mẹ trên 35 và bố trên 45 khi sinh con được xem là một trong những nguyên nhân có thể gây khuyết tật ở trẻ.

Trại hè hạnh phúc của trẻ em khuyết tật

Tại trại hè “Mùa hè hạnh phúc”, 70 em nhỏ đã có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi, sáng tác nghệ thuật, giao lưu với nhiều người bạn mới, truyền cảm hứng về những tấm gương vượt lên khó khăn, tự tin và sống có ý nghĩa.

Cô dâu bật khóc trước những đứa trẻ xuất hiện trong đám cưới

Cô giáo Cíntia đã bật khóc trước món quà bất ngờ mà vị hôn phu tặng mình trong ngày cưới. 

Mẹ chồng dạy con dâu Hà Nội giữ lửa hôn nhân bằng bí quyết vàng

 Mẹ chồng bà Phúc là con gái gia đình giàu có xưa kia ở Hải Phòng, có tấm lòng nhân hậu bao la. Cách sống của cụ đã ảnh hưởng đến con dâu rất nhiều. 

Cậu bé đến trường bằng đôi tay trở thành hiện tượng của Indonesia

Hằng ngày, Mukhlis Abdul Kholik đến trường với chiếc balo trên lưng, nhưng thay vì đi bằng chân như những đứa trẻ khác, Holik đi bằng đôi tay lót chiếc dép để chống bỏng đường.

Nước mắt cô giáo mầm non khi chứng kiến bố dùng dép đánh mặt con

"Ở môi trường đặc biệt này, đôi khi tâm lý các cô bị ảnh hưởng, nhiều người không chịu nổi, bỏ nghề. Thậm chí có người còn cho rằng làm giáo dục đặc biệt giống như làm việc trong môi trường độc hại” 

Sẽ tuyên dương 63 thầy cô đang dạy học sinh khuyết tật

Ngày 25/7, TƯ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ – TB&XH, Tập đoàn Thiên Long tổ chức họp báo giới thiệu chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2018.

Người mẹ nuôi con bại não trở thành sinh viên Harvard

Bố Ding cũng đồng ý với bác sĩ, và nói rằng Zou sẽ là gánh nặng cho gia đình suốt cả cuộc đời. Nhưng bà Zou nhất quyết giữ con trai và ly hôn với chồng.

Giáo án đặc biệt dạy trẻ không bao giờ lớn

Không ồn ã giọng đọc i tờ, lớp học đặc biệt nơi làng Hữu nghị Việt Nam chỉ phát ra vài âm thanh bập bẹ ê a cùng tiếng la hét của những đứa trẻ tăng động. 

Gia đình là rào cản lớn của giáo dục trẻ khuyết tật

Đó là chia sẻ của ông Trịnh Ngọc Toàn - Chủ tịch hội đồng Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hải Phòng tại hội thảo khoa học “Hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập” diễn ra ngày 15/2 tại Hải Phòng.

18 năm dạy trẻ, cô giáo về nhà dùng ký hiệu với chồng

 18 năm gắn bó với các học sinh khuyết tật, cô Trần Thị Diện, 52 tuổi – giáo viên Trường Tiểu học Bắc Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã trải qua đủ những vui buồn, tủi cực của nghề.

Chấn động những vụ trẻ khuyết tật, kém may mắn bị bạo hành

Vụ bạo hành trẻ em nhiễm HIV trong bữa ăn tại một Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em đang gây chấn động dư luận. Cuộc sống vốn đã phải chịu nhiều thiệt thòi, các em lại phải gánh thêm tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần.