Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa tiếp nhận 11 bản đồ ứng phó ngập lụt và di dời dân khi có bão cấp 8 ảnh hưởng đến thành phố. Bản đồ này do Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP thực hiện.

Bản đồ ứng phó ngập lụt và di dời dân khi có bão cấp 8 cho địa bàn quận Bình Thạnh. 

Bản đồ góp phần phục vụ công tác phối hợp giữa các bên liên quan để chỉ đạo, điều hành phòng chống, ứng phó thiên tai đạt hiệu quả cao.

Theo đó, bản đồ thể hiện các khu vực theo kịch bản tính toán sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những địa phương gồm TP Thủ Đức, quận 8, quận 12, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân, quận Gò Vấp, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ.

Trong đó hiển thị số lượng các vị trí xung yếu, diện tích lưu vực bị ngập, số lượng hộ dân cần di dời khi có bão. Ngoài ra, bản đồ cũng cập nhật các hướng đường an toàn để di chuyển, điểm an toàn di dời người dân đến tránh bão như các trường học, nhà văn hóa, UBND phường, các chung cư… trên địa bàn.

Nhiều tuyến đường TP.HCM thường xuyên ngập nặng do mưa lớn.

Trước diễn biến mùa mưa, lũ năm 2023 phức tạp, mới đây UBND TP.HCM giao Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, UBND TP Thủ Đức và các quận huyện, đơn vị chủ đầu tư những dự án công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai kịp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về phương án giá bồi thường để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm phục vụ thi công hoàn thành dứt điểm các dự án đê, kè, thủy lợi, phòng chống thiên tai trên địa bàn TP.

TP giao: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh mục, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư và cân đối bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai theo đề xuất của cơ quan đơn vị. 

Sở Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP triển khai thực hiện vận hành, duy tu, sửa chữa máy bơm, trạm bơm cố định và di động, cống kiểm soát Bình Lợi, Bình Triệu, rạch Lăng, rạch Nhảy-ruột Ngựa, Nhiêu Lộc- Thị Nghè, trạm bơm Thanh Đa đảm bảo vận hành hoạt động hiệu quả và liên tục phục vụ công tác chống ngập cho khu vực nội thành và các hệ thống cống thoát nước trên tuyến đường thường xuyên bị ngập do mưa lớn, triều cường thuộc đơn vị quản lý.

Sở GTVT chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương triển khai thi công hoàn thành các dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa đoạn 2,3,4 và thực hiện gia cố bờ bao sông Sài Gòn tại 5 vị trí cửa xả A-B, C-D, E-F, 1-2 và 3-4.

Khẩn trương khắc phục sự cố sụt lún, sạt lở công trình kè bảo vệ bờ kênh Thanh Đa- đoạn 1.1. Đồng thời, rà soát lập kế hoạch duy tu, sửa chữa các tuyến kè đã xuống cấp thuộc đơn vị quản lý nhằm phát huy hiệu quả phòng, chống sạt lở, triều cường.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao thực hiện tốt công tác bảo trì, sửa chữa thường xuyên, đình kỳ các công trình thủy lợi. Chủ động phòng chống thiên tai, kiểm soát triều cường, phòng chống ngập úng khu dân cư, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Tổ chức kiểm tra, rà soát và kịp thời thực hiện bảo trì, sửa chữa các vị trí xung yếu của Dự án hữu ven sông Sài Gòn (Nam và Bắc Rạch Chiếc) đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão năm 2023 say khi tiếp nhận bàn giao quản lý, khai thác, vận hành.

Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP, trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn TP xuất hiện 2 đợt triều cường trên báo động cấp III. Trong đó, đợt triều cường cuối tháng 1, đỉnh triều cao nhất tại trạm Phú An là 1,74m, vượt mức báo động cấp III (0,14m) đã làm bể 8m bờ bao tại rạch Ông Ngữ, phường 28, quận Bình Thạnh.

Về tình hình sạt lở, thành phố xảy ra 3 vụ sạt lở bờ sông, kênh, rạch. Cụ thể, ngày 24/5, tại Km 12+000, bờ trái tuyến rạch Lá - Tắc Tây Đen, thuộc địa phận xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ bị sạt lở phần đất có chiều dài dọc sông khoảng 12m, cách mép bờ hiện trạng vào phía trong khoảng 2m. 

Ngày 26/6, công trình kè bảo vệ bờ kênh Thanh Đa - Đoạn 1.1, phường 25, quận Bình Thạnh xảy sụt lún từ 0,5m - 0,8m trong phạm vi chiều dài khoảng 120m; rãnh thoát nước dọc đường bộ hành bị gãy, sụp; mái kè và lan can kè bị đẩy xô ra phía ngoài kênh Thanh Đa khoảng từ 0,05m đến 0,9m và tiếp tục có nguy cơ xảy ra sạt lở tại khu vực. Sự cố sụt lún không gây thiệt hại về người nhưng làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của 15 hộ dân và buộc phải di dời khẩn cấp.

Hôm 4/8, đoạn bờ sông Sài Gòn qua khu phố 3C, phường Thạnh Lộc (quận 12, TP.HCM) cũng bị sạt lở một đoạn 40m, từ mép bờ vào bên trong khoảng 20m xuất hiện các vết nứt. 

Sông Sài Gòn bị sạt lở 40mBờ sông Sài Gòn đoạn qua Khu phố 3C, phường Thạnh Lộc, Quận 12 (TP.HCM) vừa bị sạt lở 40m cùng những vết nứt kéo dài từ mép bờ vào trong gần 20m.