Tin tức 24h

Đường sắt khai trương tàu ‘5 sao’ chặng Sài Gòn - Đà Nẵng dịp lễ

Hành khách không khỏi bất ngờ khi về quê, đi du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 được trải nghiệm tàu ‘5 sao’ chặng Sài Gòn - Đà Nẵng.

Dòng ô tô ùn dài gần 2km chờ qua trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Từ sáng sớm, lượng phương tiện đổ dồn về đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tăng cao, ùn dài gần 2km chờ qua trạm thu phí này.

TP.HCM cấm xe loạt đường trung tâm để tổ chức bắn pháo hoa đêm 30/4

Việc cấm xe qua cầu Ba Son, cầu Khánh Hội và 15 tuyến đường trung tâm TP.HCM nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ tổ chức bắn pháo hoa đêm 30/4.

Phương án phân luồng giao thông ở TP.HCM dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Để phòng ngừa, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại cửa ngõ TP.HCM dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Cục CSGT (Bộ Công an) đã đưa ra kế hoạch phân luồng, hướng đi cho các phương tiện.

Hình hài tuyến cao tốc cuối cùng TP.HCM đi Nha Trang hơn 8.920 tỷ đồng

Sau thời gian thi công, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn cuối cùng TP.HCM đi Nha Trang với mức đầu tư 8.920 tỷ đồng trên đã hình thành, đưa vào hoạt động.

Ùn tắc tại cửa ngõ Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5, phương tiện di chuyển thế nào?

Để phòng ngừa, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại cửa ngõ Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5, Cục CSGT (Bộ Công an) đã đưa ra kế hoạch phân luồng, hướng đi cho các phương tiện.

Bộ GTVT lý giải vì sao không bỏ phần thi mô phỏng trong sát hạch lái xe

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lái xe, việc trang bị kiến thức, nhận biết các tình huống mất an toàn giao thông là cần thiết. Do đó, phần thi mô phỏng đã được điều chỉnh phù hợp với thực tế mà không bỏ đi.

Dòng xe cộ ùn ùn đổ ra cửa ngõ Hà Nội, bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Kết thúc ngày làm việc, dòng người và xe cộ ùn ùn rời Hà Nội, bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Một số tuyến đường tắc nghẽn, người dân di chuyển khó khăn.

Ô tô ra, vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào tránh ùn tắc?

Sở GTVT Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân vội vã rời TP.HCM đi nghỉ lễ, ùn tắc khắp các ngả đường

Chiều nay (26/4), người dân bắt đầu ùn ùn đổ ra các cửa ngõ, bến xe, sân bay ở TP.HCM để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, khiến giao thông ùn tắc nhiều nơi.

Clip ô tô mất lái tông văng xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Sau khi đổ xăng, người đàn ông lái ô tô đạp nhầm chân phanh thành chân ga nên tông văng xe máy, húc đổ trụ bơm xăng; vụ việc xảy ra tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Bộ GTVT chỉ đích danh trách nhiệm vụ ngập cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Theo Bộ GTVT, trách nhiệm trong sự cố ngập cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây thuộc về đơn vị tư vấn mặc dù không phải là lỗi cố ý.

Metro số 1 đón những vị khách đặc biệt, cựu chiến binh chiến dịch Điện Biên Phủ

Những vị khách đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ với tóc bạc trắng, bước đi không còn nhanh nhẹn nhưng vẫn háo hức trải nghiệm chuyến tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Đưa vào sử dụng cây cầu gần 800 tỷ đồng bắc qua sông Cần Thơ

Sau nhiều lần "lỗi hẹn", sáng nay (26/4), cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ đã chính thức được thông xe và đưa vào sử dụng.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro số 2 là 'bất khả kháng'

Chủ đầu tư dự án cho biết, việc di dời, đốn hạ hơn 400 cây xanh để triển khai dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) là lựa chọn bất khả kháng.

10 trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc – Nam được khai thác trước 30/4

Để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, 10 trạm dừng nghỉ tạm trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông sẽ được khai thác trước dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM đề xuất đặt tên đường Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Phan Văn Khải

4 tuyến quốc lộ ở cửa ngõ TP.HCM gồm 1, 22, 1K và 50 được đề xuất đổi tên theo các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước là Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Phan Văn Khải.

Lần đầu tiên có đường dây nóng nhận thông tin ùn tắc, sự cố trên cao tốc

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, từ ngày 26/4, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động.

Hơn 120.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày dịp 30/4-1/5

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, sân bay Tân Sơn Nhất đón bình quân 120.000 hành khách mỗi ngày, trong đó, ngày cao điểm nhất đạt 125.000 khách.

Huy động trực thăng tìm kiếm thuyền viên gặp nạn trên biển Quảng Ngãi

Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị điều động trực thăng bay tham gia tìm kiếm thuyền viên còn đang mất tích tại vùng biển Quảng Ngãi.

6 khu vực 'nóng' về ùn tắc giao thông ở TP.HCM dịp lễ 30/4-1/5

Nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp lễ 30/4 và 1/5 nên khu vực các cửa ngõ TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe, ga tàu là những điểm nóng dễ xảy ra ùn tắc giao thông.

'Cháy' vé xe khách chặng ngắn từ TP.HCM đi tỉnh dịp 30/4-1/5

Trong dịp lễ 30/4-1/5 tới đây, bình quân mỗi ngày sẽ có hơn 64.000 hành khách di chuyển với hơn 3.000 chuyến xe phục vụ.

Xe máy không chính chủ, làm sao phạt nguội?

Nhiều xe máy được bán trao tay, thậm chí có xe qua mấy đời chủ. Do đó, rất khó để phạt nguội với người điều khiển phương tiện này khi họ vi phạm an toàn giao thông.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.