tín nhiệm

Cập nhập tin tức tín nhiệm

Một số tỉnh cho từ chức, miễn nhiệm cán bộ có phiếu tín nhiệm thấp

HĐND cấp tỉnh, huyện ở 63 địa phương đã lấy phiếu tín nhiệm hơn 13.000 cán bộ, trong đó 10 người có trên 50% tín nhiệm thấp. Các địa phương cũng đã tiến hành quy trình, thủ tục đối với các nhân sự này.

Đảng đoàn Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 61 nhân sự lãnh đạo

61 cán bộ lãnh đạo thuộc Đảng đoàn Quốc hội vừa hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm. Việc này được triển khai thận trọng, nghiêm túc, theo đúng Quy định 96 của Bộ Chính trị.

Bình Định công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 31 chức danh chủ chốt

Sáng 6/12, HĐND tỉnh Bình Định đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 lãnh đạo tỉnh và sở ngành do HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu hoặc phê chuẩn.

Danh sách 44 người được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội thông qua danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh trong kỳ họp sắp tới

Ngay đầu kỳ họp thứ 6 vào tháng 10 tới đây, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh được bầu và phê chuẩn.

TAND Tối cao giới thiệu nhân sự quy hoạch Trung ương khóa mới

Tòa án nhân dân Tối cao tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quân ủy Trung ương lấy phiếu tín nhiệm 6 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân lấy phiếu tín nhiệm đối với 6 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bỏ đề xuất không lấy phiếu tín nhiệm người chữa bệnh hiểm nghèo

Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua đã bỏ việc bổ sung trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo, có xác nhận của cơ sở y tế và không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên.

Moody’s xem xét nâng hạng VPBank

Ngày 12/05/2021, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's phát đi thông báo về việc đang xem xét nâng hạng hàng loạt chỉ số xếp hạng quan trọng cho VPBank.

Bắc Giang có nữ Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa 18 tổ chức phiên họp bầu chức danh Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang.

TP.HCM lấy phiếu tín nhiệm 15 cán bộ chủ chốt

Kỳ họp HĐND TP.HCM vào ngày mai có 2 nội dung quan trọng là lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND TP bầu và bầu nhân sự.

Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 37 lãnh đạo chủ chốt

Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khoá 14 sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 37 lãnh đạo chủ chốt.

Thủ tướng: Có sự trì trệ, sai sót lớn từ điều hành mà ra

"Cùng một cơ chế, cùng chính sách nhưng có địa phương, ngành này làm tốt. Ngược lại còn có sự trì trệ, sai sót lớn do từ điều hành mà gây ra”, Thủ tướng nói.

Moody’s nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của HDBank lên B1

Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Investors Service vừa công bố nâng bậc xếp hạng tín nhiệm tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành dài hạn của Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank) lên mức B1.

Phiếu tín nhiệm và chuyện chọn bộ trưởng

Hy vọng kết quả phiếu tín nhiệm sẽ góp phần tích cực và tốt đẹp trong bố trí cán bộ lãnh đạo cho những năm tiếp theo, đặc biệt là cho Đại hội 13.

Ghế nóng như Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khó được tín nhiệm cao

Ngồi "ghế nóng", có nhiều vấn đề bức xúc như Bộ trưởng GD&ĐT, GTVT khó được phiếu tín nhiệm cao.

Xếp hạng phiếu tín nhiệm 48 lãnh đạo

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân có nhiều "phiếu tín nhiệm cao" nhất. Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ có "phiếu tín nhiệm thấp" nhiều nhất.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì sau kết quả tín nhiệm

Bộ trưởng GD&ĐT chia sẻ, kết quả lấy phiếu tín nhiệm là động lực để bản thân ông và toàn ngành cố gắng hơn nữa.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các thành viên Chính phủ

Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ có số phiếu "tín nhiệm thấp" nhiều nhất, kế đến là Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể.

Kết quả phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Chiều nay, Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 người do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.