thi THPT quốc gia năm 2018

Cập nhập tin tức thi THPT quốc gia năm 2018

Hòa Bình công bố các giám đốc có con được nâng điểm thi

- Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình vừa yêu cầu xem xét, kỷ luật 5 cán bộ có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, trong đó có hai giám đốc sở, một phó cục trưởng.

Vụ nâng điểm thi: Đại biểu Quốc hội Sơn La nói gì?

Là đại biểu Quốc hội của tỉnh Sơn La, đại biểu Đinh Công Sỹ nói đây là sự việc rất đáng buồn đối với Sơn La nói riêng và ngành giáo dục nói chung.

Nhiều chiến sĩ nghĩa vụ ở Hòa Bình có điểm thi THPT quốc gia cao

Nhiều thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ công an, quân đội có điểm thi cao trong mặt bằng chung điểm thi của toàn tỉnh Hòa Bình.

 

 

Thủ khoa đến từ Hòa Bình chưa có tên trong danh sách xác nhận nhập học Học viện Hậu cần

Trong danh sách những thí sinh trúng tuyển đã nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2018 để xác nhận nhập học vào Học viện Hậu cần, chưa thấy có tên của thủ khoa đến từ Hòa Bình.

Giám đốc Sở Giáo dục Hoà Bình: "Tôi tin tưởng vào anh em"

Liên quan vụ tiêu cực thi THPT quốc gia tại Hòa Bình, Giám đốc Sở GD-ĐT Bùi Trọng Đắc đã xin lỗi các phụ huynh, học sinh, thầy cô giáo và xin chịu trách nhiệm về những nội dung liên quan công tác quản lý của mình.

 

 

Nữ sinh Sơn La trở thành người có điểm thi nhiều tổ hợp cao nhất cả nước

Với 2 điểm 10 và điểm số cao ở nhiều môn, em Trần Ngọc Diệp (lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La) trở thành thí sinh có điểm thi ở nhiều tổ hợp xét tuyển cao nhất cả nước.

Nữ sinh có điểm thi khối C năm 2018 cao nhất cả nước

Sau khi có điểm thi THPT quốc gia năm 2018, em Phùng Thu Phương (tỉnh Vĩnh Phúc) trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn khối C cao nhất cả nước với 28,5 điểm (Văn 8,75, Lịch sử 9,75 và Địa lý 10).

Nam sinh có điểm khối A cao nhất miền Tây từng bỏ đội tuyển học sinh giỏi

Để chuyên tâm vào kỳ thi THPT Quốc gia 2018, nam sinh vừa có điểm thi khối A cao nhất miền Tây đã xin rút khỏi đội tuyển học sinh giỏi.

Nam sinh có điểm thi khối A cao nhất cả nước chỉ học trường làng

Sau khi có điểm thi THPT quốc gia năm 2018, em Vương Xuân Hoàng (tỉnh Bắc Ninh) trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn khối A cao nhất cả nước với 29,05 điểm (Toán 9,8; Vật Lý 9,5 và Hóa học 9,75).

10 thí sinh có điểm thi khối A năm 2018 cao nhất cả nước

Theo thống kê từ Bộ GD-ĐT, em Vương Xuân Hoàng (tỉnh Bắc Ninh) là thí sinh có tổng điểm 3 môn khối A cao nhất cả nước với 29,05 điểm (Toán 9,8; Vật Lý 9,5 và Hóa học 9,75).

Bên trong khu vực chấm thi cách ly với bên ngoài

Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình đã quyết định thuê một nhà nghỉ trước khi thực hiện cách ly cán bộ để làm khu vực chấm các bài thi trắc nghiệm kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Điểm thi THPT quốc gia 2018: Đã có nhiều bài thi điểm liệt

Về điểm thi THPT quốc gia 2018, theo thông tin từ một số địa phương, đến thời điểm hiện tại, nhiều bài thi môn Ngữ văn đã có điểm liệt.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: “Cần chấm thi nghiêm túc”

Sáng nay 27/6, ngày cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng đã đi kiểm tra công tác thi tại tỉnh Phú Thọ.

Trắng đêm trực lũ nhưng vẫn có mặt sớm động viên con thi THPT quốc gia

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng đã cùng đoàn công tác của Bộ đến kiểm tra một số điểm thi THPT quốc gia tại tỉnh Hà Giang - địa phương đang chịu ảnh hưởng do trận lũ lịch sử ngày 24/6 vừa qua.

Thi THPT quốc gia 2018: 11 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi thứ 2

Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 cho biết ngày thi thứ hai (bài thi KHTN và Ngoại ngữ) có 11 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục viếng thầy giáo đột tử khi đang coi thi THPT quốc gia

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc, Phó Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 đại diện Bộ GD-ĐT đến viếng, thăm hỏi, chia buồn với gia đình thầy Phạm Quốc Tuấn, giáo viên không may bị đột tử khi đang thực hiện nhiệm vụ trông thi.

Đề thi tiếng Anh không quá khác biệt năm trước

Cô Đặng Thị Anh Phương (giáo viên Trường THPT Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nhận xét: “Nói chung đề thi năm nay không quá khác biệt so với năm ngoái. Với đề thi này tôi nghĩ học sinh với học lực trung bình có thể đạt được phổ điểm từ 3-6”.

Thi THPT quốc gia: Đình chỉ 8 thí sinh ở buổi thi Khoa học tự nhiên

Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 cho hay trong buổi thi Khoa học Tự nhiên sáng ngày 26/6 có 8 thí sinh bị đình chỉ vì vi phạm quy chế.

44 thí sinh bị đình chỉ trong ngày đầu tiên thi THPT quốc gia

Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 cho biết, ngày thi đầu tiên đã có 44 thí sinh bị đình chỉ.

Đề văn THPT quốc gia 2018: Thí sinh sẽ được chấm bao nhiêu điểm?

Trước đề thi Ngữ văn THPT quốc gia 2018 được đánh giá tốt hơn hẳn về tính phân hóa, kiểm tra được kiến thức, kỹ năng mà vẫn giữ được đặc trưng môn học, các giáo viên đã có những dự kiến về điểm số của thí sinh.