tái cơ cấu

Cập nhập tin tức tái cơ cấu

Tái cơ cấu ngành Công Thương: Phát triển các sản phẩm thép hợp kim, thép chế tạo

Bộ Công Thương muốn ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, luyện kim, vật liệu...

Google tái cơ cấu 'vườn ươm' ý tưởng, dồn lực vào trí tuệ nhân tạo

Bloomberg cho hay, Google đang cắt giảm ngân sách và thu hẹp quy mô của Area 120, nơi “ươm mầm” và phát triển các dự án mới, để tập trung cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Ford sa thải 3000 nhân công để đẩy mạnh phát triển xe điện

Ford Motor sẽ cắt giảm tổng cộng 3.000 nhân công chủ yếu ở khu vực Bắc Mỹ và Ấn Độ.

Thủ tướng: Hoàn thiện đề án xử lý dự án Đạm Hà Bắc trong tháng 8/2022

Sáng 13/8, tại Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát thực địa và làm việc với các ngành liên quan về phương án tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc.

TikTok bắt đầu quá trình tái cơ cấu toàn cầu

Nền tảng chia sẻ video nổi tiếng đang bắt đầu cắt giảm nhân sự tại Mỹ, tiếp đến sẽ là các văn phòng tại châu Âu và vương quốc Anh.

Sabeco nhận ‘quả ngọt’ nhờ chiến lược 7 trụ cột

Việc thực hiện những trụ cột chiến lược trong công cuộc chuyển đổi của Sabeco đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt so với giai đoạn trước năm 2018.

Chuyển đổi số ngân hàng, cuộc đua ‘máu lửa’ nghìn tỷ

Đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực dài hạn đến nền kinh tế và khiến hoạt động ngân hàng đứng trước nhiều thách thức. Trong bối cảnh ‘bình thường mới’, chuyển đổi và xây dựng ngân hàng số là cơ hội để vượt qua thách thức.

Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ phải ứng dụng công nghệ cao và phát triển đô thị thông minh

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phải xây dựng vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc Bộ trở thành một trong hai vùng dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế, nòng cốt tiên phong trong thực hiện các đột phá chiến lược

Thủ tướng: "Việt Nam cần có một thế hệ các doanh nhân và các nhà công nghiệp dân tộc hùng mạnh"

ictnews Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cộng đồng doanh nhân phải nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân và trách nhiệm xã hội.

Thủ tướng: "Nhiều doanh nghiệp đã bán cổ phần thông qua thị trường chứng khoán"

ictnews Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, môi trường kinh doanh Việt Nam ngày càng được cải thiện và minh bạch hơn, nhiều doanh nghiệp đã bán cổ phần thông qua thị trường chứng khoán.

Thủ tướng phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, khuyến khích ứng dụng công nghệ mới

ictnews Thủ tướng vừa phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030, khuyến khích, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực hấp thụ và phát triển công nghệ, phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Doanh nghiệp phải tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ số

ictnews Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, doanh nghiệp phải tiên phong đổi mới sáng tạo, tận dụng và phát huy lợi thế mà cuộc cách mạng 4.0 để tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng, năng suất, sức cạnh tranh toàn cầu.

VNPT sẽ thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam

ictnews Để thành công trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và tránh bị tụt hậu, các quốc gia phải thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là chuyển đổi số cho các doanh nghiệp.

Việt Nam cùng Indonesia dẫn đầu Đông Nam Á về tốc độ tăng trưởng nền kinh tế số

ictnews Ngày 3/10/2019, Google, Temasek cùng với đối tác mới Bain & Company đã công bố báo cáo mới nhất về Nền kinh tế số Đông Nam Á năm 2019 nhấn mạnh những xu hướng nổi bật nhất của ngành công nghiệp số được ghi nhận trong năm 2019.

Thủ tướng: "Không áp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô điện, ô tô thân thiện với môi trường"

ictnews Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các chính sách thuế nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh với hàng nhập khẩu nguyên chiếc.

Phó Thủ tướng "thúc" các bộ, ngành gỡ vướng để đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

ictnews Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành liên quan tháo gỡ vướng mắc các quy định pháp lý để đẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

Cho phép giải thể với doanh nghiệp tái cơ cấu kém hiệu quả

ictnews Theo Nghị định mới của Chính phủ, có thể áp dụng biện pháp giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật, nhất là doanh nghiệp nhà nước lâm vào tình trạng giải thể, phá sản mà không có phương án cơ cấu lại khả thi.

Thủ tướng: "Nông thôn Hà Nội phải đứng đầu trong áp dụng thành tựu cách mạng 4.0"

ictnews Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, nông nghiệp Hà Nội phải trở thành một nền nông nghiệp hiện đại trong khu vực và trên thế giới, phải đi trước, đứng đầu trong áp dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0.

"Lotus là sự dấn thân của doanh nghiệp công nghệ đầu tư vào một lĩnh vực khó"

ictnews Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã bày tỏ sự trân trọng với mạng xã hội Lotus là sự dấn thân đầu tư của doanh nghiệp công nghệ vào một lĩnh vực khó, khi mà thị trường đã bị thống trị bởi những gã khổng lồ toàn cầu.

Bộ TT&TT tiếp tục thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại VNPost đến 2020

ictnews Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ TT&TT tiếp tục thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) đến 2020 để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với nhiệm vụ, kế hoạch Nhà nước giao tại Quyết định 41.