Sóc Trăng

Cập nhập tin tức Sóc Trăng

'Xé rào' xuống giống giữa hạn mặn, nông dân vừa cứu lúa vừa lo mất trắng

Bất chấp khuyến cáo, nông dân Sóc Trăng vẫn “xé rào” xuống giống vụ đông xuân muộn. Nước nhiễm mặn, phèn từ hơn một tháng nay nên bà con chắt chiu từng giọt nước ngọt cứu lúa.

Xác minh thông tin thầy giáo 52 tuổi bị ‘tố’ sàm sỡ nữ sinh lớp 5

Theo thông tin từ phía nhà trường, thầy giáo 52 tuổi đã dẫn một nữ sinh lớp 5 vào nhà vệ sinh, rồi hôn lên trán, cởi quần và dùng tay rửa bộ phận sinh dục của học trò.

Ông Thái Đăng Khoa giữ chức Bí thư Thành ủy Sóc Trăng

Ông Thái Đăng Khoa, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành uỷ Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 -2025.

Giải cứu 3 thiếu nữ miền Tây bị lừa bán sang Trung Quốc

Khi đến sát biên giới, biết bản thân bị lừa bán, 3 thiếu nữ miền Tây đã tìm cách trốn thoát và may mắn được lực lượng chức năng giải cứu, đưa trở về địa phương.

Sóc Trăng chào đón các doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư

Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Ngụy Hoa Tường nhận định, hai bên có tiềm năng hợp tác rộng lớn và tin rằng doanh nghiệp Trung Quốc có thể đầu tư hợp tác tốt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đưa 90 học viên cai nghiện bỏ trốn vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Tòa án nhân dân TP Sóc Trăng quyết định đưa 90/191 học viên cai nghiện bỏ trốn vào cơ sở giáo dục bắt buộc trong thời gian từ 20 - 24 tháng.

Nhận thấy điềm lành, gia đình 3 thế hệ 'nhường đất' làm điều đặc biệt

Ba thế hệ gia đình ông Lâm Văn Huy 'nhường đất', cần mẫn trồng cây làm nơi trú ngụ cho đàn chim trời, đào ao, thả cá làm thức ăn, ngày ngày bảo vệ chúng.

Con đường hoa kèn hồng nở rộ đẹp 'mê hồn' ở miền Tây

Con đường gần 1km với hàng trăm cây kèn hồng ở tỉnh Sóc Trăng đang mùa nở hoa rực rỡ, tạo nên khung cảnh vô cùng nên thơ, chẳng khác nào cảnh quay trong những bộ phim lãng mạn.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý vụ gần 200 học viên cai nghiện bỏ trốn ở Sóc Trăng

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định trong vụ việc học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện tỉnh Sóc Trăng.

Khởi tố vụ án gần 200 học viên cai nghiện bỏ trốn ở Sóc Trăng

Cơ quan CSĐT Công an TP Sóc Trăng đã khởi tố vụ án với nhiều tội danh khác nhau liên quan đến vụ gần 200 học viên cai nghiện bỏ trốn.

Bộ LĐ-TB&XH lên tiếng về vụ gần 200 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn

Đại diện Bộ LĐ-TB&XH vừa có báo cáo Chính phủ về vụ việc học viên cai nghiện ma túy có dấu hiệu cố ý gây thương tích và bỏ trốn tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng.

Xử lý người đưa tin sai sự thật vụ gần 200 học viên cai nghiện bỏ trốn

Ngày 28/2, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, vừa phối hợp với chính quyền địa phương xử lý 2 trường hợp đăng thông tin sai sự thật về vụ gần 200 học viên cai nghiện bỏ trốn.

Lý do gần 200 học viên cai nghiện ở Sóc Trăng bỏ trốn

Nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định do một số học viên của cơ sở cai nghiện nghi ngờ học viên khác báo với cán bộ quản lý về việc các đối tượng sử dụng ma tuý trong phòng.

Đưa 110 học viên trở lại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng

Đến đầu giờ chiều 26/2, lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng truy tìm được 110 người trong số 191 học viên cai nghiện đã bỏ trốn, số còn lại đang tiếp tục được tìm kiếm và vận động trở lại.

Truy tìm được hơn 70 người trong vụ gần 200 học viên cai nghiện bỏ trốn

Đến sáng 25/2, lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng truy tìm được hơn 70 người trong số gần 200 học viên cai nghiện đã bỏ trốn, trong đó có 4 trường hợp được gia đình tự nguyện bàn giao.

Gần 200 học viên cai nghiện khống chế bảo vệ, phá cửa bỏ trốn

Lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng đang khẩn trương truy bắt hàng trăm học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn bỏ trốn.

Nuôi 'đặc sản' đồng ruộng, anh nông dân miền Tây thu bộn tiền

Anh nông dân ở miền Tây nhờ nuôi rắn, bò, ốc, trồng dừa, lúa... mà mỗi năm thu về bộn tiền. Anh là tấm gương nông dân vượt khó, vươn lên làm giàu.

Masterise và UNICEF bàn giao nhà vệ sinh không phát thải đầu tiên tại Việt Nam

Trường Tiểu học Long Phú C (tỉnh Sóc Trăng) là điểm trường đầu tiên UNICEF cùng sự hỗ trợ của Masterise thí điểm nhà vệ sinh không phát thải, sử dụng hệ thống bể Aquonic và năng lượng mặt trời.

UNICEF và Masterise đưa sáng kiến cùng công nghệ hỗ trợ trẻ em Sóc Trăng

Dự án Innovation for Children đã có mặt ở Sóc Trăng để hỗ trợ giải quyết các vấn đề trẻ em gặp phải đối với biến đổi khí hậu cũng như giúp các em tiếp cận công nghệ hiện đại.

Vay tiền trên mạng mua ghế massage tặng mẹ, người đàn ông bị lừa 130 triệu đồng

Muốn mua ghế massage tặng mẹ nhưng không đủ tiền, người đàn ông ở Sóc Trăng lên mạng vay và bị lừa 130 triệu đồng.