phụ huynh

Cập nhập tin tức phụ huynh

Phụ huynh vào trường tát cô giáo: Khi ai cũng có thể ‘ra tay’ với người thầy

Thời gian qua, hàng loạt vụ việc phụ huynh vì bức xúc giáo viên phạt, đánh con em mình nên đã tới trường hoặc nhà riêng để xúc phạm, đánh đập, thậm chí bắt giáo viên phải quỳ xin lỗi… đã xảy ra.

Trường mới xa hơn 2km, phụ huynh đưa con đến trụ sở UBND tỉnh phản đối sáp nhập

Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng ở xã Ngọc Sơn (huyện Thanh Chương, Nghệ An), nhiều phụ huynh đã phản đối, đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An.

Bi hài Kế hoạch nhỏ: Mẹ hỏi khắp nơi xin vỏ lon bia cho con đủ chỉ tiêu

“Liên đội nhà trường phát động Kế hoạch nhỏ, học sinh phải thu gom vỏ lon bia mang tới nộp. Khổ nỗi, nhà tôi không uống bia nên hai vợ chồng tất tả đi xin vỏ lon cho con hoàn thành chỉ tiêu”, vợ chồng anh Trần Văn Mạnh (Hà Nội) cho hay.

Phía sau việc phụ huynh chi nghìn tỷ cho trường quốc tế: Những giao dịch 'nắm đằng chuôi'

Nói về mô hình huy động vốn tại Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, chuyên gia tài chính cho rằng, khả năng phụ huynh gặp rủi ro mất vốn lên đến 100% mà chỉ đổi lại lợi nhuận 10% là một sự vô lý đến cùng cực.

Rủi ro từ mô hình huy động vốn của trường quốc tế học phí nghìn tỷ

Nhiều trường quốc tế ở Việt Nam hiện nay hoạt động nhờ vào việc huy động vốn từ phụ huynh với số tiền hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng. Đây được đánh giá là mô hình hấp dẫn phụ huynh, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khiến 'nhà giàu cũng khóc'.

‘Chúng tôi ám ảnh với loạt khoản thu mang danh ‘tự nguyện’

Nói về việc thu chi tại trường học, độc giả VietNamNet cho rằng: “Không tự nhiên phụ huynh phản ứng như thế. Các trường toàn nghĩ ra các khoản với danh nghĩa tự nguyện nhưng không tự nguyện thì biết rồi đấy...".

Sau khi phụ huynh tố, Sở Giáo dục buộc một trường trả lại tiền thu sai quy định

Sở GD-ĐT tỉnh Hải Dương đã yêu cầu Trường THPT Tuệ Tĩnh (Cẩm Giàng, Hải Dương) trả lại tiền đã thu của phụ huynh để hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT.

Sau lùm xùm bị phụ huynh đòi nợ tiền tỷ, Trường Quốc tế Mỹ tạm cho học sinh nghỉ

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN, tạm viết tắt là Trường Quốc tế Mỹ) cho gần 1.400 học sinh tạm nghỉ học để sắp xếp lại vấn đề tài chính.

Phụ huynh Hà Nội chi hàng chục triệu đặt cọc suất vào lớp 10 đổi sự yên tâm

Dù Sở GD-ĐT Hà Nội chưa thông báo số môn thi vào lớp 10 công lập năm 2024, song đến nay, không ít phụ huynh chấp nhận chi tiền “cọc” để dự phòng một suất học cho con tại các trường tư thục.

Bị phản ứng vì thu tiền trải nghiệm 3 triệu đồng/học sinh, trường nói gì?

Nhiều phụ huynh Trường THPT Lê Hồng Phong cho rằng việc đóng gần 3 triệu đồng để con mình tham gia trải nghiệm là không hợp lý.

Thực hư trường mầm non ở Hà Nội kêu gọi phụ huynh đóng tiền triệu làm sân cỏ

Mới đây, một phụ huynh chia sẻ lên mạng xã hội thông tin một trường mầm non công lập ở Hà Nội kêu gọi đóng góp tối thiểu 1 triệu đồng/em để làm lại thảm cỏ sân chơi.

Rét đậm, trường chuyển sang học trực tuyến, phụ huynh vẫn muốn cho con tới lớp

Một số trường lấy ý kiến phụ huynh về việc chuyển sang học trực tuyến trong thời tiết rét đậm, tuy nhiên nhiều cha mẹ vẫn muốn cho con được tới trường.

Phụ huynh thấp thỏm ‘canh’ thời tiết cho con đi học

Từ chiều qua tới 6 giờ sáng nay, nghe thông tin dự báo Hà Nội rét 7-10 độ, nhiều phụ huynh thấp thỏm “canh” thời tiết để xem trẻ có được nghỉ học hay không.

Loạt cuộc thi bủa vây trường: Giáo viên nhờ họ hàng... thi hộ để đạt chỉ tiêu

“Trong các cuộc họp, lãnh đạo so sánh tỷ lệ tham gia giữa lớp nọ với lớp kia khiến giáo viên rất khó chịu. Nhiều giáo viên thậm chí còn phải nhờ cả con, cháu lập tài khoản thi hộ để đạt chỉ tiêu”, cô P. bức xúc.

Con mâu thuẫn với bạn, phụ huynh vào trường tát học sinh

Nghe tin con và bạn học xảy ra xô xát, một phụ huynh ở Huế đã đến trường, đánh bạn của con.

Apax Leaders nêu mất khả năng hoàn học phí vì phụ huynh 'bao vây gây sức ép'

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Tổng giám đốc Apax Leaders, cho biết, một số trung tâm tại TP.HCM phải dừng hoạt động và Apax Leaders mất khả năng hoàn phí các đợt tiếp theo là do phụ huynh đến “bao vây” gây sức ép.

Gia đình xáo trộn vì phụ huynh 'thần thánh hóa' tiếng Anh

Gia đình chị Thi căng thẳng khi 2 vợ chồng bất đồng quan điểm trong việc học của con. Con bị ngọng, chồng chị muốn cho con đi can thiệp sớm nhưng chị Thi không đồng ý. Người mẹ này dồn hết thời gian, tiền bạc đầu tư để con được "tắm" tiếng Anh từ bé.

Sự thật vụ người phụ nữ lạ mặt dựng kịch bản 'đón hộ' con

Nữ sinh lớp 4 kể chuyện có người phụ nữ lại mặt tiếp cận với ý đồ xấu tuy nhiên camera của nhà trường không ghi nhận hình ảnh người lạ tiếp cận học sinh này.

Cô giáo bị tố có quan hệ ‘mập mờ’ với phụ huynh học sinh

Một cô giáo dạy cấp 2 ở huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) bị phụ huynh làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Phụ huynh bị đuổi khỏi nhóm lớp vì thắc mắc khoản thu mập mờ

TRUNG QUỐC - Một phụ huynh lớp 7 Trường THCS Huy Huyện Thành Bắc (Tân Hương, Trung Quốc) bị đuổi khỏi nhóm lớp sau khi thắc mắc khoản thu mập mờ 174,51 NDT (596.000 đồng).