Nguyễn Hạnh Phúc

Cập nhập tin tức Nguyễn Hạnh Phúc

Đề xuất cho người dân tự bán rác thải để có động lực phân loại

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề xuất, phải cho người dân tự bán rác thải thì họ mới có động lực phân loại.

Lý do QH chốt 'đã uống rượu thì không lái xe' vào phút chót

Theo Tổng thư ký QH, lúc đầu do các ĐBQH chưa hiểu rõ quy định "đã uống rượu bia thì không lái xe" nên biểu quyết chưa được cao nhưng sau đó qua trao đổi và giải thích, ĐBQH đã rõ hơn.

Tổng thư ký QH không đồng tình thu 'phí chia tay' khi xuất cảnh

Đề cập đến đề xuất "phí chia tay" khi xuất cảnh, Tổng thư ký QH khẳng định: "Cá nhân tôi không đồng tình, không nên áp đặt phí gì cho người dân. Nếu biểu quyết, tôi không đồng tình".

Đại biểu đi nước ngoài để lobby luật về rượu bia là không được phép

Liên quan đến dự thảo luật Phòng chống tác hại của rượu bia, ông Bùi Sỹ Lợi khẳng định: "ĐB được DN mời đi nước ngoài có tính chất lobby là không đúng tinh thần, QH không cho phép".

4 Bộ trưởng: Công an, GTVT, Xây dựng, Văn hóa sẽ trả lời chất vấn

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, các ĐBQH chọn 4 bộ trưởng: Công an, GTVT, VH-TT-DL và Xây dựng tham gia trả lời chất vấn vào tuần sau.

Đại biểu Quốc hội được sắm ipad để tra cứu tài liệu

Mỗi đại biểu sẽ có 1 chiếc ipad để sử dụng tại hội trường, dùng để tra cứu tài liệu, trừ tài liệu mật.

'Số liệu ĐB Lưu Bình Nhưỡng nêu về ngành công an chưa chính xác'

Theo Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc, số liệu ĐB Lưu Bình Nhưỡng nêu về vi phạm của cơ quan điều tra là chưa chính xác.

Vụ nhắn tin dọa Văn phòng đoàn ĐBQH: Đề nghị Bộ Công an vào cuộc

Liên quan đến việc lãnh đạo Văn phòng đoàn ĐBQH nhiều tỉnh bị nhắn tin đe dọa, Tổng thư ký QH đã có văn bản gửi Bộ Công an.

Quốc hội bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp

QH sẽ bầu Chủ tịch nước vào chiều 22/10. Kết quả bầu Chủ tịch nước được công bố ngày hôm sau.

Hợp nhất: 3 chánh văn phòng 1 ghế chọn ai?

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng việc chọn 1 chánh văn phòng làm được cả 3 việc của 3 văn phòng, có vai trò thủ trưởng không phải dễ.

Luật An ninh mạng: Chống Nhà nước thì đương nhiên phải ngăn chặn

Nói về luật An ninh mạng, Tổng thư ký QH nhấn mạnh: "Chống lại Nhà nước đương nhiên phải ngăn chặn, đối tượng nào vi phạm phải xử lý".

QH khuyết 9 đại biểu: Tỉnh này có thể tiếp xúc cử tri tỉnh khác

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định việc QH khuyết đi 9 ĐB không ảnh hưởng đến hoạt động của QH vì ĐB tỉnh này có thể tiếp xúc cử tri tỉnh khác.

Nhiều ĐBQH bị kỷ luật: 'Chúng ta cần rút kinh nghiệm sâu sắc'

Nhiều ĐBQH bị bãi nhiệm, thôi nhiệm vụ, mất quyền ĐBQH thời gian qua là điều không mong muốn và cần rút kinh nghiệm sâu sắc trong nhiệm kỳ tới.

Cán bộ không nghèo nhưng kê khai thì rất nghèo

Tổng Thư ký QH cho rằng không nên vì tiết kiệm biên chế mà không thành lập cơ quan chuyên kiểm tra tài sản, thu nhập.

Ông Phan Văn Sáu xin thôi làm Tổng Thanh tra Chính phủ

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ông Phan Văn Sáu đã có đơn xin thôi nhiệm vụ Tổng Thanh tra vì lý do sức khỏe, gia đình.

Đang làm quy trình xem xét tư cách ĐBQH bà Phan Thị Mỹ Thanh

Về đề nghị xem xét tư cách ĐBQH của Phó bí thư tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh, các cơ quan chức năng đang xem xét thực hiện quy trình cụ thể.

Báo chí được dự họp Thường vụ QH theo 'tôn chỉ mục đích'

Thay vì mở rộng như trước đây, phiên họp của UB Thường vụ QH, sẽ căn cứ vào tôn chỉ mục đích của từng báo để mời dự từng nội dung phù hợp.

Thông tin chính thức việc luật Cảnh vệ vừa thông qua đã đính chính

Tổng thư ký QH khẳng định, văn bản đính chính đã được kẹp vào trong hồ sơ luật Cảnh vệ trước khi các ĐB ấn nút thông qua.

Ông Võ Kim Cự suy sụp khi bị kỷ luật

Tổng thư ký QH cho hay, sau khi bị kỷ luật, ông Võ Kim Cự suy nghĩ nhiều, suy sụp, sức khoẻ yếu đi nên có đơn xin thôi làm ĐBQH.

Tháng 5 QH xem xét tư cách đại biểu của ông Võ Kim Cự

Tổng thư ký QH cho biết, UB Thường vụ QH sẽ báo cáo QH xem xét tư cách đại biểu của ông Võ Kim Cự tại kỳ họp tháng 5 tới.