người trẻ

Cập nhập tin tức người trẻ

'Một giây đáng nghìn vàng', giới trẻ ưu tiên lợi ích bản thân hơn sự thăng tiến

TRUNG QUỐC - Khi nền kinh tế suy thoái kéo theo những triển vọng nghề nghiệp giảm đi, giới trẻ nước này chọn bỏ việc văn phòng để dành thời gian làm những gì mình thích.

Người trẻ và cách xây dựng thương hiệu cá nhân

Xây dựng thương hiệu cá nhân từ khi còn trẻ giúp bạn trở nên khác biệt, độc đáo. Những nỗ lực mà bạn xây dựng sẽ là hành trang vững chắc sau này.

Cô gái 16 tuổi vẫn cần bảo mẫu đút cơm giờ ra sao?

Từng là cô gái nổi tiếng mạng xã hội Trung Quốc vì 16 tuổi vẫn cần bảo mẫu đút cơm, Lưu Tư Kỳ hiện có bước đột phá trong sự nghiệp, cuộc sống.

Những người trẻ sợ Tết

Trái ngược với sự háo hức trước kỳ nghỉ như thời còn đi học, nhiều người trẻ ngày nay không còn quá mặn mà với Tết Nguyên đán.

Làm nổi bật bản thân trong môi trường công sở

Có 3 yếu tố giúp bạn trở nên nổi bật và được đánh giá cao hơn ở công sở đó là: sự đóng góp được công nhận, sáng tạo có chất lượng và “mạng lưới đồng minh”.

Người trẻ Trung Quốc lập di chúc, danh mục tài sản khác hẳn thế hệ trước

Ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc quyết định viết di chúc từ sớm. Khác với các thế hệ trước, tài sản của họ bây giờ có cả những món đồ kỹ thuật số đắt tiền.

 

'Ngôi làng không lo lắng' dành cho người trẻ trầm cảm ở Hàn

Gạt bỏ những áp lực nặng nề trong công việc, nhiều người trẻ tại Hàn Quốc tìm đến những dự án cộng đồng để giải tỏa căng thẳng, kết bạn mới.

Túng thiếu, người trẻ Hàn Quốc làm 'chuột thí nghiệm' để kiếm tiền

Tham gia thử nghiệm lâm sàng đổi lấy tiền đang là cách nhiều thanh niên Hàn Quốc thất nghiệp chọn để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, việc làm này dấy lên các tranh cãi về đạo đức.

Người trẻ Hàn 'vỡ mộng' mua nhà ở Seoul

Khác xa phim ảnh, người trẻ xứ kim chi phải làm lụng cần mẫn và chắt bóp chi tiêu với hy vọng mua nhà riêng ở thủ đô Seoul. Song, đó dường như là điều không tưởng.

9X kiếm tiền nhờ làm phim bằng điện thoại

Phạm Vĩnh Khương được nhiều người biết đến bởi sự nỗ lực, cố gắng theo đuổi đam mê làm phim chỉ bằng… một chiếc điện thoại.

Hai con tôi hơn 30 tuổi, thành đạt nhưng không chịu lập gia đình

Cứ nghe bố mẹ nhắc đến chuyện cưới xin, hỏi yêu ai chưa là anh em nó lảng tránh. Con gái tôi còn nói: "Độc thân như con có khi lại hạnh phúc, sống thoải mái".

Sự thật ảm đạm về quần đảo tím ở Hàn Quốc

Nổi tiếng là điểm hút khách du lịch song đảo Banwol và Parkji đang đối mặt với vấn đề già hóa dân số khi người trẻ đều rời đi làm ăn xa.

Chàng trai 25 tuổi được châu Âu vinh danh: Làm an toàn thông tin để luôn theo kịp công nghệ

Sơn không thích nói những chuyện to tát mà chỉ khẳng định rằng cậu thích việc mình đang làm và sẽ cố gắng làm nó tốt nhất có thể.

Cậu bé bóc mít thuê năm nào giờ là ông chủ vườn hồng đẹp như cổ tích

Mỗi sáng, thức dậy cùng mặt trời, Tầng Hắm Phu đội nón lá, mặc áo sờn màu ra vườn nhổ cỏ, bắt sâu cho những gốc hồng.

Cô gái bỏ học ra sống ở nhà hoang theo đuổi ước mơ tuổi trẻ

Khi đang theo học đại học năm thứ nhất, Nguyễn Đinh Hoàn Vũ buộc phải lựa chọn: một là học tiếp theo ý bố mẹ, hai là ra khỏi nhà. Cô chọn cách thứ hai.

Chuyện ngày Tết của người trẻ: Cứ mở mồm ra là kêu Tết chán và càng ngày càng xa cách người thân, họ hàng

Cứ mỗi dịp Tết đến, người trưởng thành như chúng ta lại than thở vì chán, càng lớn là càng muốn né tránh những ngày này ra vì cảm thấy phiền phức khi gặp gia đình, họ hàng. Nhưng có lẽ, chúng ta đang thực sự quên đi ý nghĩa thực sự của ngày Tết - là một dịp hiếm hoi trong năm mà bạn mới có thể quây quần.

Cô gái gốc Việt sáng chế áo chống đạn giá rẻ đầu tiên trên thế giới

Chứng kiến hàng xóm của mình bị bắn chết, Vy Trần (người Việt ở Mỹ) tìm mua áo chống đạn cho mẹ và em trai nhưng giá quá đắt. 

Cô gái 'cầu cứu' dân mạng vì bị bạn học cũ quấy rối suốt 8 năm

Cô gái chia sẻ mình rất hoảng sợ, mệt mỏi khi bị bạn học cũ đeo bám, quấy rầy từ năm lớp 9, từ ngoài đời cho đến mạng xã hội.

 

"Sao không cố học nốt để lấy cái bằng"

22 tuổi, bỏ dở trường kiến trúc khi đang là sinh viên năm thứ 3, Đỗ Đức Mười đang xây dựng doanh nghiệp khởi nghiệp ở một lĩnh vực vừa lạ vừa mới.

"Tự mình hoàn thiện thì xã hội sẽ tốt lên, không cần phải mục tiêu gì to lớn..."

Nguyễn Phương Thảo, Phạm Đức Anh và Nguyễn Thị Thu Hằng là 3 trong số 10 người trẻ được vinh danh Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu tối ngày 8/1.