Ngày 2/4, tại Khu di tích Quốc gia Thành Bản Phủ (xã Noong Hẹt), UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ hội Thành Bản Phủ và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc trong huyện lần thứ 10.  

Lễ hội Thành Bản Phủ được tổ chức hằng năm vào ngày 24 -25/2 Âm lịch để tưởng nhớ thủ lĩnh Hoàng Công Chất và 2 thủ lĩnh người dân tộc Thái là Lò Văn Ngải, Lò Văn Khanh cùng nhân dân các dân tộc Mường Thanh chiến đấu anh dũng đánh tan giặc Phẻ, bảo vệ núi rừng vùng biên cương Tổ quốc.

Lễ hội Thành Bản Phủ không chỉ là một hoạt động tín ngưỡng đặc sắc mà còn là sự kiện văn hóa nhằm tôn vinh, giới thiệu đến du khách thập phương về những nét văn hóa đặc sắc của 11 dân tộc anh em cùng chung sống trên địa bàn. 

Đồng thời, đây là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết các dân tộc cùng nhau xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

sssruoc.jpg
Nghi lễ rước kiệu tại Lễ hội Thành Bản Phủ. Ảnh: Thái Dương 
img 4211.jpg
Màn múa rồng khai mạc lễ hội. Ảnh: Thái Dương
img 4213.jpg
Cuộc thi trang phục các dân tộc trên địa bàn huyện Điện Biên. Ảnh: Thái Dương 
img 4214.jpg
Nhiều hoạt động văn hoá cộng đồng diễn ra tại Lễ hội. Ảnh: Thái Dương 
img 4215.jpg
Lễ hội Thành Bản Phủ đã thu hút hơn chục nghìn du khách gần xa và đông đảo người dân. Ảnh: Thái Dương 

Thành Bản Phủ nằm ở xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, cách TP Điện Biên Phủ khoảng 10 km. Đây là một kỳ tích về xây dựng thành của họ Hoàng. Thành họ Hoàng rộng hơn 80 mẫu, sau lưng là sông Nậm Rốm, tường thành đắp bằng đất, trồng tre gai vây quanh, loại tre được mang từ tỉnh Thái Bình lên. Ngoài có hào sâu rộng 4-5 thước trên mặt thành ngựa, voi đi lại được.