luật Biểu tình

Cập nhập tin tức luật Biểu tình

Quốc hội không 'lơ' luật Biểu tình, luật về hội

 Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, luật Biểu tình và cả luật về hội không phải QH không quan tâm, mà vẫn đang phải chờ Chính phủ trình.

  

Gã đàn ông nói xấu lãnh đạo cấp cao, kích động biểu tình lãnh 8 năm tù

Mang một loạt tiền án tiền sự, Lộc bất mãn nên lên Facebook livestream bịa đặt, kích động người dân tham gia biểu tình nhằm chống chính quyền nhân dân.

Luật về đặc khu: Xin rút rồi, bây giờ ra sao?

Chính phủ đã điểm lại tình hình chuẩn bị một số dự án luật đã xin rút ra khỏi chương trình các năm 2016, 2017, 2018, trong đó có Luật về đặc khu, Luật biểu tình

Trục xuất Nguyen William Anh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

Sáng 20/7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án 'gây rối trật tự công cộng' đối với Nguyen William Anh và tuyên án trục xuất bị cáo này ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Chủ tịch nước: 'Có phần tử xấu kích động, gây rối ở Bình Thuận, TP.HCM'

Chủ tịch nước cho rằng, trong các vụ việc vừa qua, có phần tử xấu lợi dụng người dân không có đủ thông tin để kích động tụ tập, gây rối.

Luật An ninh mạng: Chống Nhà nước thì đương nhiên phải ngăn chặn

Nói về luật An ninh mạng, Tổng thư ký QH nhấn mạnh: "Chống lại Nhà nước đương nhiên phải ngăn chặn, đối tượng nào vi phạm phải xử lý".

Càng phức tạp, càng phải có luật Biểu tình

Nói về sự cần thiết của luật Biểu tình, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Càng phức tạp, càng nhạy cảm thì càng phải có luật để giải quyết.

 

Mê muội, cực đoan sẽ là tai họa, nghi kỵ và chia rẽ

Hãy tỉnh táo và cảnh giác, thời buổi này còn không ít những “ngư ông đắc lợi” chờ chực để hưởng lợi từ sự chia rẽ, đố kỵ, xung đột trong đồng bào mình... 

 

 

Không thể biện minh bằng bạo lực

Thể hiện tinh thần dân tộc bằng thái độ quá khích, đập phá chỉ làm chính chúng ta suy yếu. Rốt cuộc ai là người hưởng lợi?

Rất cần luật biểu tình, tránh tự phát

ĐB Dương Trung Quốc cho rằng rất cần luật biểu tình để người dân có thể bày tỏ ở đúng nơi, đúng chỗ, đúng mức độ, tránh quá khích.

Đập phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận: Phải xử lý nghiêm

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận cho rằng những hành vi đập phá đêm qua là quá khích, manh động, cần điều tra, xử lý nghiêm.

Tiếp tục lùi trình dự luật Về hội và luật Biểu tình

Dự án luật Về hội và luật Biểu tình tiếp tục thiếu vắng trong tờ trình của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, 2018.

Nóng chuyện xử lý kể cả ‘người không còn đương chức’

Vừa dọn dẹp, vừa “nhổ đinh”, vừa ươm mầm, nuôi dưỡng những cây xanh, cầm lái con tàu quốc gia - đó là những sứ mệnh người dân gửi trao lên "đôi vai" Quốc hội.

Điều ‘tò mò’ về các tân đại biểu Quốc hội

Quốc hội khóa XIV, với khoảng 2/3 là tân đại biểu, tại kỳ họp đã phải bàn và quyết những chuyện lớn của quốc gia như nhân sự, chương trình lập pháp, chương trình giám sát của cả năm, ngân sách nhà nước.

Trình luật Biểu tình vào cuối năm 2017

QH hôm nay biểu quyết rút dự án luật Biểu tình khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 để chuyển sang năm 2017.

Lùi thời gian trình luật Biểu tình

Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết dự án luật Biểu tình vẫn chưa đủ cơ sở để đưa vào chương trình làm luật của QH khóa 14.

Tiếp tục lùi luật Biểu tình đến hết 2017

Cho rằng luật Biểu tình là luật phức tạp, cần có thêm thời gian nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, UB Thường vụ QH đề xuất chưa đưa vào chương trình của QH năm tới.

Trăn trở còn lại của Bộ trưởng Tư pháp

Nhìn lại nhiệm kỳ QH khóa 13 (2011-2016) về xây dựng pháp luật, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường nhấn mạnh dấu ấn sâu đậm nhất, đó là việc thông qua Hiến pháp năm 2013.

Hai 'món nợ' của nhiệm kỳ Quốc hội

ĐB Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) chỉ ra hai “món nợ” của QH với nhân dân, cử tri cả nước là thái độ, hành động, lời nói với vấn đề Biển Đông và giám sát chống tham nhũng.

QH khóa XIII và những "món nợ" với dân, với nước

Nhiều ĐBQH đã góp công sức, trí tuệ để Quốc hội khóa này “trả” một số “món nợ” nhiều năm, thế nhưng, vẫn còn đọng lại những “món nợ” khác.