Tối 29/10, UBND tỉnh Bình Định phối hợp Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, Công ty Cổ phần Bình Định F1 và Trung tâm truyền thông (Bộ TN&MT) tổ chức lễ bế mạc “Giải đua Thuyền buồm Quốc tế và Ván chèo đứng Quy Nhơn 2023 - Hành trình phủ xanh biển”.

be mac 2.jpg
Giải đua thuyền diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/10.
be mac 23.jpg
be mac 22.jpg
be mac 3.jpg
Người dân đội nắng nóng đi xem. Ảnh: D.P

Trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Thể dục – Thể thao, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên đoàn đua thuyền Việt Nam Nguyễn Hải Đường cho biết, trong hai ngày diễn ra giải đua, mặc dù thời tiết có  phần hơi nắng nóng đối với quý vị khán giả, tuy nhiên lại vô cùng thuận lợi về điều kiện mặt nước và sức gió đối với hai môn thuyền buồm và ván chèo đứng.

“Các vận động viên đã thi đấu với tinh thần quyết tâm, cống hiến và chơi đẹp, thể hiện những kỹ năng điều khiển điêu luyện, ra nhiều pha bức phá, rượt đuổi ngoạn mục. Đặc biệt là các điểm quay tiêu, đảo chiều, khắc phục những pha gió giật, né tránh đối thủ, vượt lên giành lợi thế.

be mac 1.jpg
Ông Nguyễn Hải Đường, Trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Thể dục – Thể thao, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên đoàn đua thuyền Việt Nam phát biểu bế mạc.

Hình ảnh các vận động viên thi đấu với những cánh buồm căng gió, những ván chèo đứng đa sắc màu trên biển sẽ để lại những ấn tượng mạnh mẽ cho quý khán giả và người hâm mộ”, ông Đường chia sẻ.

Sau 2 ngày diễn ra cuộc đua sôi nổi, Ban tổ chức giải đua đã tìm ra chủ nhân của 18 bộ huy chương cho 2 môn thi thuyền buồm và ván chèo đứng ở các nội dung.

Giải đua thuyền buồm Quốc tế và Ván chèo đứng Quy Nhơn 2023 - Hành trình phủ xanh biển là sự kiện thể thao đầu tiên trong chuỗi sự kiện bên lề quảng bá Giải đua thuyền máy Nhà nghề quốc tế Grand Prix Bình Định F1H2O năm 2024.

be mac 4.jpg
Trao huy chương cho các vận động viên.
be mac 44.jpg

Giải đua thuyền máy Nhà nghề F1H2O sẽ diễn ra vào tháng 3/2024, quy tụ quy tụ hơn 70 vận động viên 30 đội đến từ 30 quốc gia khác nhau. Các chặng thi đấu thuyền máy UIM F1H20 và mô tô nước UIM-ABP Aquabike hứa hẹn sẽ mang đến những phút giải trí đầy màu sắc và hấp dẫn cho các tay đua và khán giả.

- Huy chương vàng bộ môn Thuyền buồm dành cho VĐV nước ngoài:

Asmadi Bin Azman (Malaysia) - Thuyền Laser 6 dành cho VĐV trẻ.

Nur Adlina Nasreen binti Mohd Nasri (Malaysia) - Thuyền Laser 6 dành cho VĐV nữ.

Asraf Bin Mokhtar (Malaysia) - Thuyền Laser 7 nội dung Master.Chantarawong Mr. Piyapong (Thái

Lan) - Thuyền Laser 7 nội dung Grand Master.

- HCV bộ môn Thuyền buồm dành cho VĐV Việt Nam:

Bùi Nguyễn Lệ Hằng (Đà Nẵng) - Thuyền Laser 6 dành cho VĐV mở.

Phạm Huỳnh Thái Sơn (Đà Nẵng) - Thuyền optimist dành cho VĐV nam mở.

Phạm Thị Ngọc Lan (Hải Phòng) - Thuyền optimist dành cho VĐV nữ mở.

Đinh Khắc Nhật Huy (Hải Phòng) - Thuyền Laser 7 dành cho VĐV dưới 18 tuổi.

Tạ Bá Trọng (Đà Nẵng) - Thuyền Laser 7 dành cho VĐV mở.

- HCV bộ môn Ván chèo đứng:

Nguyễn Công Hiệu (TP Hồ Chí Minh) - 6000m nam nhóm mở.

Nguyễn Thị Ngân (Thái Nguyên) - 6000m nữ nhóm mở.

Vũ Thị Ngọc Uyên (Thái Nguyên) - 1000m nữ nhóm trẻ (10 – 16 tuổi) và 200m nữ nhóm trẻ (10-16 tuổi).

Phạm Văn Trần Ánh Anh (Quảng Nam) - 1000m nam nhóm trẻ (10 – 16 tuổi) và 200m nam nhóm trẻ (10-16 tuổi).

Phạm Thị Hoà (Thái Nguyên) - Nội dung 200m nữ nhóm mở.

Phạm Hùng Vĩ (Quảng Nam) – 200m nam nhóm mở dành cho VĐV Việt Nam.

Nguyễn Công Hiệu (Đà Nẵng) – 2000m nam nhóm mở dành cho VĐV Việt Nam.

Alexandre Shafinskiy (đơn vị Bình Thuận) – 200m nam nhóm mở dành cho VĐV nước ngoài và 2000m nam nhóm mở dành cho VĐV nước ngoài.