Liên Hợp Quốc

Cập nhập tin tức Liên Hợp Quốc

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bác bỏ báo cáo sai lệch về quyền con người ở Việt Nam

Báo cáo của các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 đã đưa ra những nhận định thiếu khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

Việt Nam thất vọng với báo cáo của các cơ quan Liên Hợp Quốc

Dù có sự hiện diện và hợp tác lâu dài với các ban, bộ, ngành, địa phương của Việt Nam, nhưng báo cáo riêng của các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 có nhiều nội dung sai sự thật.

Việt Nam trúng cử UN Women nhiệm kỳ 2025-2027

Ngày 9/4, Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc (ECOSOC) đã nhất trí bầu Việt Nam vào Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) nhiệm kỳ 2025-2027.

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Ngày 8/4, Bộ Quốc phòng trao quyết định của Chủ tịch nước và quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 3 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại các phái bộ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, Việt Nam là một đối tác quan trọng của Liên Hợp Quốc. Bà mong muốn Việt Nam phối hợp trong triển khai các chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc.

Mỹ lên tiếng về yêu cầu tư cách thành viên Liên Hợp Quốc của Palestine

Mỹ đã công khai quan điểm sau khi Chính quyền Palestine (PA) yêu cầu Liên Hợp Quốc xem xét lại đơn xin gia nhập năm 2011 để nước này có thể trở thành thành viên chính thức của tổ chức.

Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết đầu tiên về trí tuệ nhân tạo

Ngày 21/3 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết toàn cầu đầu tiên về trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm khuyến khích các quốc gia bảo vệ nhân quyền, bảo vệ dữ liệu cá nhân và kiểm soát những rủi ro có thể đến từ AI.

Việt Nam hoan nghênh nghị quyết ngừng bắn tại Dải Gaza

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua, tạo cơ sở cho một lệnh ngừng bắn lâu dài.

Vị thế Việt Nam ở Hội đồng Nhân quyền giúp đấu tranh những hoạt động xuyên tạc

Vị thế thành viên Hội đồng Nhân quyền góp phần giúp vận động các nước ủng hộ Việt Nam đấu tranh với những hoạt động xuyên tạc tình hình ở Việt Nam.

Bốn sĩ quan Quân đội đầu tiên được Chủ tịch nước cử đi gìn giữ hòa bình năm 2024

Chủ tịch nước cử 4 sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại các phái bộ ở Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Nam Sudan và khu vực Abyei.

Đội Công binh Việt Nam xây doanh trại thông minh tại châu Phi

Đội Công binh Việt Nam tại phái bộ UNISFA đang xây dựng doanh trại thông minh. Ngay từ mùng 3 Tết, Đội Công binh đã bắt tay vào thực hiện dự án Smart Camp.

Israel phát hiện đường hầm của Hamas nằm dưới trụ sở cơ quan Liên Hợp Quốc

Quân đội Israel cho biết đã phát hiện một mạng lưới đường hầm dài hàng trăm mét, chạy một phần bên dưới của Cơ quan Liên Hiệp Quốc về hỗ trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine (UNRWA) ở Dải Gaza.

Lính mũ nồi xanh Liên Hợp Quốc học gói bánh chưng, dựng cây nêu ở châu Phi

Đội công binh Việt Nam tại Abyei tổ chức cuộc thi gói bánh chưng với sự tham gia của những người lính mũ nồi xanh từ các nước khác. Một cây nêu cao gần 20m làm từ ống nước được dựng lên nổi bật tại sở chỉ huy.

Trăn trở của vị đại tá 'mũ nồi xanh' và tin vui từ châu Phi

Trước những trăn trở của Đại tá Mạc Đức Trọng về khu bảo vệ dân thường và lớp học bị mất mái tại Abyei (Nam Sudan), Đội trưởng Đội Công binh số 2 thông báo tin vui đã xây được khu 1ha để hỗ trợ người dân và lên phương án sửa lớp học.

Lá dong, gạo nếp, thịt lợn vượt nghìn cây số đến với lính mũ nồi xanh ở châu Phi

Các chiến sĩ mũ nồi xanh thuộc Đội công binh Việt Nam tại Abyei gói bánh chưng với những nguyên liệu mang từ quê nhà sang. Cành đào, cành mai được tạo nên từ những nhánh cây rừng châu Phi.

Quốc tế chia rẽ về công ước chống tội phạm thông tin chung của Liên Hợp Quốc

Dự thảo công ước chung của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm thông tin vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trước thềm vòng đàm phán cuối cùng dự kiến diễn ra cuối tháng 1/2024.

Việt Nam yêu cầu Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đính chính thông tin

Chiều 11/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, thông tin về cam kết nhân quyền của Việt Nam cho đến năm 2099 đăng trên website của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc là không chính xác.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi đoàn kết, hy vọng trong thông điệp năm mới 2024

Trong một thông điệp video đưa ra trước thềm năm mới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi đoàn kết toàn cầu để năm 2024 là năm dành cho xây dựng lại niềm tin và khôi phục hy vọng.

Liên Hợp Quốc công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ

Sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với Tết Nguyên đán - văn hóa cổ truyền Á Đông, là kết quả quá trình phối hợp vận động của các nước tại Liên Hợp Quốc, trong đó Việt Nam.

Chiến dịch của Israel mở sang khu vực mới, LHQ hoãn bỏ phiếu về ngừng bắn

Trong khi đi thị sát biên giới, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, chiến dịch trên bộ của nước này sẽ mở rộng sang các khu vực bổ sung ở Gaza.