lê vĩnh tân

Cập nhập tin tức lê vĩnh tân

Nỗi niềm chứng chỉ và câu trả lời của 2 Bộ trưởng Nội vụ

Thông thư 02 của Bộ Nội vụ chính thức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng và thi nâng ngạch đối với công chức hành chính, văn thư như cởi bỏ gánh nặng "ngàn cân" với hàng trăm ngàn công chức.

 

Lời gan ruột của ông Lê Vĩnh Tân trước khi rời ghế Bộ trưởng Nội vụ

"Tôi cũng thường nói là đồng chí Phạm Thị Thanh Trà sẽ làm tốt hơn tôi. Điều đó tôi tin tưởng chắc chắn như thế", nguyên Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân chia sẻ.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đọc thơ Chế Lan Viên chia tay người tiền nhiệm

Tân Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đọc thơ Chế Lan Viên chia tay người tiền nhiệm Lê Vĩnh Tân: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”.

Nguyên Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân 'hạ cánh vinh quang' chứ không phải 'hạ cánh an toàn'

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chia sẻ nhiều tình cảm về nguyên Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, người “vừa là đồng chí, vừa là anh em” với ông.

Bộ trưởng Nội vụ: Tôi chưa tự lựa chọn chức vụ một lần nào

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân chia sẻ: “Trong quá trình làm việc từ xưa đến giờ tôi chưa tự lựa chọn một lần nào, Đảng phân công nhiệm vụ gì tôi thực hiện nhiệm vụ đó và cố gắng làm hết sức mình”.

Bộ trưởng Nội vụ: Người kế nhiệm sẽ làm tốt hơn tôi

“Nếu nói là đã bằng lòng với những gì đã làm trong nhiệm kỳ thì tôi không bao giờ bằng lòng. Tôi chỉ tiếc rằng mình vẫn chưa làm được nhiều”.

Những tấm gương lãnh đạo tận tụy xứng đáng được tuyên dương

Phong trào thi đua yêu nước sắp tới đặt trọng tâm là công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, để tiến tới bỏ các quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức, Bộ đang phối hợp với các bộ, ngành sửa đổi các tiêu chí...

ĐBQH nêu vấn đề chứng chỉ viên chức đối với Bộ trưởng Nội vụ

Sáng nay, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn. ĐBQH Hà Nội nêu vấn đề sự cần thiết của chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với viên chức.

Bộ trưởng Nội vụ chuyển giao một số nhiệm vụ cho Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 5220 về việc điều chỉnh phân công công tác Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Bản lĩnh chính trị vững vàng giúp chuyển hóa nguy cơ thành thời cơ

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói như vậy sau khi đọc bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. 

Thủ tướng bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Thủ tướng vừa quyết định bổ sung, kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Bộ trưởng Nội vụ ủng hộ cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân ủng hộ và hoan nghênh những cán bộ, công chức không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm do tuổi tác xin nghỉ hưu trước.

Bộ Nội vụ vào cuộc làm rõ thông tin Phó Chủ tịch Thái Bình thăng chức thiếu chuẩn

Liên quan thông tin Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận thăng tiến "thần tốc", thiếu tiêu chuẩn, Bộ Nội vụ sẽ yêu cầu tỉnh báo cáo để làm rõ đúng sai.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói về lý do hoãn tăng lương vào 1/7

Theo Bộ trưởng Nội vụ, chưa tăng lương làm giảm thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức nhưng trong bối cảnh chung của cả nước trong dịch Covid-19, nhiều người còn khó khăn hơn.

Không chịu tác động của thế lực nào, chọn đúng nhân sự đại hội Đảng

Thời gian qua, có tình trạng làm đúng quy trình, thủ tục nhưng chọn không đúng người nên không lâu sau, một số cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm đã vi phạm.

Cơ quan ‘gác gôn’ nhân sự của Chính phủ không có chuyện gửi gắm

 Bộ trưởng Nội vụ chia sẻ với VietNamNet về những áp lực của ngành qua 1 năm bộn bề, khi cùng lúc phải sửa đổi 4 luật quan trọng liên quan đến hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ trưởng Nội vụ: 38.000 tỷ đồng chờ các quy định để cải cách lương

Bộ Tài chính đã sắp xếp dành một khoảng ngân sách 38.000 tỷ đồng để thực hiện cải cách tiền lương vào năm 2021.

Thêm 11 tỉnh sáp nhập huyện xã, mất 5 năm sắp xếp cán bộ dôi dư

100% thành viên UB Thường vụ QH sáng nay đồng ý thông qua nghị quyết phê duyệt đề án sắp xếp các huyện, xã của 11 tỉnh, thành.

Bộ trưởng hơn 5 lần nhận khuyết điểm và trách nhiệm ở phiên chất vấn

Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân ngày 7/11, ĐB Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên) chia sẻ một thông tin khá lạ.