Lê Thị Nga

Cập nhập tin tức Lê Thị Nga

Cần nghiêm cấm việc vừa 'chạy' quy hoạch vừa điều chỉnh mục đích sử dụng đất

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý cần nghiêm cấm việc vừa "chạy" quy hoạch vừa điều chỉnh mục đích sử dụng đất, vừa ra quyết định thu hồi đất.

Bộ GD-ĐT cần làm rõ tình trạng xếp hàng thâu đêm tìm suất vào lớp 10 ở Hà Nội

Cho rằng "thi vào lớp 10 hiện nay khó hơn cả thi vào đại học”, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đề nghị Ủy ban Văn hóa, Giáo dục vào cuộc, Bộ GD-ĐT báo cáo rõ tình trạng phụ huynh xếp hàng thâu đêm nộp hồ sơ cho con vào lớp 10.

Viện trưởng Lê Minh Trí nói về '17 trường hợp bị oan' khi điều tra, truy tố

Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí nhấn mạnh, trong quá trình áp dụng các biện pháp tố tụng không nên dùng chữ "oan", bởi oan chỉ được xác định khi bản án có hiệu lực thi hành đồng thời kết luận có tội hay không.

Chuyển công tác hơn 20.000 lượt cán bộ để phòng ngừa tham nhũng

Các cấp, các ngành đã chuyển đổi vị trí công tác của 20.104 lượt cán bộ, công chức, viên chức trong 9 tháng qua, đây là một trong những biện pháp ngăn ngừa tham nhũng.

Đề nghị tái giám sát phòng cháy, chữa cháy sau nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng

Vẫn liên tục xảy ra những vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga kiến nghị Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Quốc phòng An ninh thay mặt cho Quốc hội tái giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy.

Ông Nguyễn Hòa Bình: Hàng trăm điện thoại livestream, phiên tòa sẽ bị sao nhãng

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, hàng trăm điện thoại đưa lên livestream thì sự toàn tâm toàn ý cho nhiệm vụ chính của phiên tòa là đưa ra bản án đúng pháp luật sẽ bị sao nhãng.

Phạm nhân từng trốn trại có thể không được lao động ngoài trại giam

Nếu phạm nhân đã có hành vi trốn khỏi cơ sở giam giữ, trốn khỏi cơ sở giáo dục bắt buộc thì sẽ không được đưa ra khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam.

Chủ tịch Quốc hội: 'Nóng ruột vô cùng' trước lãng phí đất đai, tài sản công

Nêu thực tế lãng phí từ đất đai, tài sản công, mua sắm công còn rất lớn, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ “nóng ruột vô cùng” và yêu cầu giám sát có địa chỉ, tập trung vào vụ việc lớn cụ thể để cảnh tỉnh, răn đe.

Một số loại tội phạm tham nhũng có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn 'lợi ích nhóm'

Theo Ủy ban Tư pháp Quốc hội, trong năm 2021, tình hình tội phạm tiếp tục có những diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ “lợi ích nhóm”, “sân sau”.

Chương trình hành động của bà Lê Thị Nga

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn chương trình hành động của bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khi ứng cử ĐBQH khóa XV.

Ủy ban Tư pháp: Chưa phát hiện trường hợp kết án oan trong nhiệm kỳ

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đã nhấn mạnh kết quả này của hệ thống Tòa án khi trình bày báo cáo thẩm tra vào buổi sáng ngày 25/3.

Hủy 716 quyết định tạm giữ thiếu căn cứ, trái phép luật trong năm 2020

Quốc hội hôm nay (26/10) thảo luận về báo cáo công tác của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC; các báo cáo về phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

4 Thiếu tướng tranh luận việc VKSNDTC có được giám định âm thanh, hình ảnh

Nhiều đại biểu tranh luận có hay không nên bổ sung quy định chức năng phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Nhà dân đổ cát trước cửa hỏi thăm ngay, công trình to sai phép cứ tồn tại

Nhiều ĐB thắc mắc tình trạng nhà dân xây dựng xin phép rất khó, còn công trình to dù sai phép, trái phép vẫn tồn tại.

Bộ trưởng Tài chính: Bắt được hàng tấn ma túy không thể nói hải quan dễ dãi

Bộ trưởng Tài chính khẳng định qua những vụ bắt hàng tấn ma túy gần đây, không thể nói hải quan dễ dãi mà đó là thành tích lớn trong chống buôn lậu.

Bắt đầu điều tra thì công khai, làm oan lại đóng dấu mật

Tại sao khi bắt đầu điều tra, truy tố, xét xử, động đến quyền con người thì công khai; còn sau khi làm oan, vi phạm hoạt động tư pháp lại bảo là mật?

Bộ trưởng Tài chính: Thủ tướng đồng ý bỏ quỹ Bảo trì đường bộ

Bộ trưởng Tài chính cho biết, Thủ tướng đã đồng ý bỏ quỹ Bảo trì đường bộ và giao Bộ GTVT sửa các quy định liên quan.

Tại sao tăng giá điện đúng mùa hè, dùng nhiều nhất?

Dư luận yêu cầu Chính phủ, Bộ Công thương, EVN trả lời câu hỏi: Tại sao tăng giá điện vào thời điểm dùng nhiều nhất?

UB Tư pháp yêu cầu Bộ Giao thông giải trình về lùm xùm phí BOT

UB Tư pháp nêu hàng loạt lùm xùm liên quan đến BOT và yêu cầu Bộ GTVT giải trình, trong đó có việc chậm áp dụng thu phí không dừng.

Tài sản không giải trình được nguồn gốc sẽ xử lý thế nào?

Nếu cơ quan có thẩm quyền chứng minh được tài sản do tham nhũng mà có thì thu hồi hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật tương ứng.