Hôm nay (16/3), tại phía Bắc cầu Hưng Đức, Công ty CP Phúc Thành Hưng cùng các nhà thầu tổ chức lễ hợp long cầu Hưng Đức, thuộc đoạn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

Cầu Hưng Đức bắc qua sông Lam và sông La Giang, nối 2 huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) và Đức Thọ (Hà Tĩnh) do 5 nhà thầu thực hiện. 

Tổng chiều dài toàn cầu là 4.015m, bề rộng cầu 17,5m với 2 làn xe cơ giới. Chi phí xây dựng cầu khoảng 1.370 tỷ đồng.   

W-hop-long-2-1.jpg
Doanh nghiệp dự án cùng các nhà thầu tổ chức lễ hợp long cầu Hưng Đức trên tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Ảnh: Quốc Huy
hop long 6.jpg
Cầu Hưng Đức dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Ảnh: QH

Sau hơn 30 tháng triển khai thi công, với sự quyết tâm, nỗ lực, đến thời điểm này cầu Hưng Đức đã hoàn thành hơn 95% khối lượng, vượt tiến độ kế hoạch đề ra.

W-hop-long-5-1.jpg
Công nhân đổ bê tông hợp long cầu Hưng Đức nối đôi bờ Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Quốc Huy

Ông Phạm Đình Hạnh, đại diện nhà thầu cho biết, cầu Hưng Đức được coi là cầu dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam hiện nay.